Thứ trưởng Bùi Văn Nam dự diễn tập phương án giải quyết phá rối an ninh

Tiếp tục các nội dung của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Ninh Bình năm 2018, chiều 8-10, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị thông qua Nghị quyết bảo đảm an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trong tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng và 'Diễn tập thực binh phương án giải quyết tập trung đông người, phá rối an ninh, bạo loạn, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ'.

Tới dự và tham quan diễn tập có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trần Hồng Quảng, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Quân khu 3…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu tại Hội nghị

Hội nghị nêu ra tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn có nhiều dấu hiệu phức tạp, các phần tử tiêu cực, bất mãn phản động đang bí mật tập hợp lực lượng tổ chức gây rối, tiến tới bạo loạn cướp chính quyền ở một số địa phương.

Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã áp dụng các biện pháp đặc biệt theo quy định của pháp luật nhằm nhanh chóng ổn định tình hình và tổ chức hội nghị Đảng ủy Công an tỉnh thông qua Nghị quyết bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu dự diễn tập các phương án

Trong đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm là tập trung đấu tranh với đối tượng tình báo, gián điệp, phản động; các phần tử chống đối; thực hiện phương án đánh bắt khủng bố, giải thoát con tin, dẹp bạo loạn khôi phục lại chính quyền, tập trung giải quyết triệt để các điểm nóng về an ninh nông thôn, đình công, biểu tình của công nhân, học sinh, sinh viên; mở đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm hình sự, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và quản lý can, phạm nhân; tăng cường tuần tra, kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ; bảo đảm lực lượng, phương tiện thông tin liên lạc thông suốt.

Chiều cùng ngày, hơn 1.300 cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Ninh Bình tham gia diễn tập cùng nhiều phương tiện, thiết bị hiện đại. Cuộc diễn tập gồm 3 phần, 4 cấp độ. Trong đó, phần 1: diễu hành phương tiện, biểu dương lực lượng; phần 2: thực binh giải quyết tập trung đông người phá rối an ninh, bạo loạn; phần 3: thực binh đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Nội dung diễn tập sát với tình hình diễn biến an ninh trật tự trên phạm vi cả nước và địa bàn tỉnh, phù hợp với điều kiện, khả năng, được chuẩn bị chu đáo, cụ thể, công phu, giả định tình huống sát với thực tế, đồng thời đưa ra phương án giải quyết hợp lý, chặt chẽ.

Các phần xử lý tình huống diễn tập thực binh được tổ chức, chỉ huy điều hành linh hoạt, đúng nguyên tắc. Các lực lượng tham gia diễn tập thể hiện bản lĩnh, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, mưu trí dũng cảm sáng tạo.

Thông qua cuộc diễn tập, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm; cơ chế lãnh đạo, chỉ huy; rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng tác chiến và sự phối hợp hiệp đồng giữa lực lượng vũ trang tỉnh Ninh bình với các cơ quan, ban, ngành và các địa phương trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tình huống gây rối an ninh, bạo loạn, khủng bố; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập thực binh giải quyết tập trung đông người phá rối an ninh, bạo loạn và đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

M.Hiền – N.Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/thu-truong-bui-van-nam-du-dien-tap-thuc-binh-cac-phuong-an-514108/