Thứ trưởng Công an Trần Việt Tân nghỉ hưu

Theo quyết định do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký, Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Công an, cùng Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Toàn Thắng và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Đăng Tiến bắt đầu nghỉ hưu từ 1-3.

Thượng tướng Trần Việt Tân phát biểu chỉ đạo tại một hội nghị của ngành công an khi còn đương chức

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 29-2 đã ký các quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-3 đối với một số cán bộ lãnh đạo cấp cao .

Theo đó, hai cán bộ nghỉ hưu từ ngày 1-3, gồm: ông Trần Việt Tân, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an; và ông Nguyễn Đăng Tiến, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 7-1 cũng đã ký quyết định để ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-3.

Thượng tướng Trần Việt Tân sinh năm 1955, quê tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Sau khi tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, ông nhiều năm công tác trong ngành an ninh thuộc lực lượng Công an nhân dân.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an tháng 10-2011, ông từng giữ các chức vụ Phó Tổng cục trưởng rồi Tổng cục trưởng Tổng cục V, Bộ Công an. Tháng 7-2013, ông được thăng hàm Thượng tướng Công an.

D.Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/thu-truong-cong-an-tran-viet-tan-nghi-huu-20160301154348919.htm