Thứ trưởng Đặng Hoàng An tiếp Đại sứ Cộng hòa Uzbekistan tại Indonesia, kiêm nhiệm Việt Nam

Ngày 9/11/2022, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã tiếp Ngài Ulugbek Rozukulov – Đại sứ Cộng hòa Uzbekistan tại Indonesia, kiêm nhiệm Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết Việt Nam và Uzbekistan có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó từ nhiều thập kỷ qua. Ngày 17 tháng 01 năm 2022 vừa qua, hai nước đã kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.Do đó chuyến thăm và làm việc của Ngài Đại sứ tới Việt Nam lần này sẽ tạo động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An phát biểu tại buổi làm việc

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An phát biểu tại buổi làm việc

Về phần mình, Ngài Ulugbek Rozukulov nhất trí với những chia sẻ của Thứ trưởng Đặng Hoàng An, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng của Uzbekistan trong khu vực ASEAN. Uzbekistan có thế mạnh trong xuất khẩu bông sợi, kim loại màu, khí tự nhiên… và rất quan tâm đến các sản phẩm thế mạnh của Việt Nam như dệt may, giày dép, hàng điện tử gia dụng, đồ gỗ…Do đóNgài Đại sứ đề nghị hai Bên cần sớm thống nhất thời gian tổ chức Khóa họp lần thứ 8 UBLCP Việt Nam – Uzbekistan về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học – kỹ thuậtvào cuối quý II hoặc đầu quý III năm 2023, cũng như tổ chức các hoạt độngxúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp hai nước bên lề của Khóa họp.

Ngài Ulugbek Rozukulov – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Uzbekistan tại Indonesia, kiêm nhiệm Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hoàng An trân trọng cảm ơn Ngài Ulugbek Rozukulov đã đến thăm và làm việc với Bộ Công Thương, đồng thời mong rằng sau buổi trao đổi lần này, hai Bên sẽ có thêm nhiều sáng kiếnnhằm đưa quan hệ hợp tác song phương nói chung và giữa các doanh nghiệpViệt Nam và Uzbekistan nói riêngphát triển mạnh mẽ và thực chất hơn trong thời gian tới

Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 90,12 triệu USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Uzbekistan đạt 46,14 triệu USD (giảm 11,6%), nhập khẩu từ Uzbekistan về Việt Nam đạt 43,9 triệu USD (tăng 85,2%).

6 tháng đầu năm 2022, trao đổi thương mại song phương giữa Việt Nam và Uzbekistan đạt 44,4 triệu USD (tăng 30,6% so với cùng kỳ năm 2021), trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Uzbekistan đạt 21 triệu USD (tăng 57,2%), nhập khẩu đạt 23,4 triệu USD (tăng 13,2%).

.

Nguyễn Duyên - Quang Lộc

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thu-truong-dang-hoang-an-tiep-dai-su-cong-hoa-uzbekistan-tai-indonesia-kiem-nhiem-viet-nam-226383.html