Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải gặp xã giao Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan và Lãnh đạo Tập đoàn Central Group trong khuôn khổ 'Tuần hàng và du lịch Việt Nam tại Thái Lan năm 2018'

Tuần hàng và du lịch Việt Nam tại Thái Lan 2018 do Bộ Công Thương Việt Nam và Tập Đoàn Central Group đồng tổ chức và thực hiện, với sự đồng hành của Tổng Cục Du Lịch Việt Nam đã chính thức khai mạc ngày 22/8/2018 và kéo dài liên tục đến hết ngày 26/8/2018, tại Central World Plaza – một trong những Trung tâm Thương Mại lớn nhất ở Bangkok, Thailand.

Trong khuôn khổ sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã có cuộc gặp xã giao với ông Sontirat Sontijirawong, Bộ trưởng Bộ thương mại Thái Lan và Lãnh đạo Tập đoàn Central Group.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải bày tỏ sự cảm ơn tới Bộ trưởng Thương mại Thái Lan, Tập đoàn Central Group và các cơ quan liên quan đã tích cực ủng hộ và giúp đỡ phía Việt Nam tổ chức Tuần hàng và du lịch, một sự kiện xúc tiến thương mại và du lịch quan trọng của Việt Nam tại Thái Lan trong năm 2018.

Trên tinh thần hợp tác và hữu nghị, hai Bên sẽ tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại như hội chợ/triển lãm, đoàn giao thương, đoàn mua hàng tại mỗi nước trong thời gian tới.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải chúc mừng kết quả tốt đẹp của Kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban hỗn hợp Thương mại Việt Nam – Thái Lan tổ chức ngày 02-03/8/2018 vừa qua tại Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan đồng chủ trì. Hai Bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai các kết quả đạt được tại Kỳ họp, nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Hai nền kinh tế Việt Nam và Thái Lan đang ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, trong khi đó, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thái Lan trong ASEAN. Thái Lan cũng nằm trong Top 10 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch thương mại song phương đạt 15,3 tỷ USD năm 2017, tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 15,5% trong giai đoạn 2015-2017. Trong 7 tháng đầu năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Thái Lan đạt 9,5 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Nguồn Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/thu-truong-%C4%91o-thang-hai-gap-xa-giao-bo-truong-bo-thuong-mai-thai-lan-va-lanh-%C4%91ao-tap-%C4%91oan-central-group-trong-khuon-kho-tuan-hang-va-du-lich-viet-nam-tai-thai-lan-nam-2018--12811-16.h