Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada

Chiều ngày 2/6, tại Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã có buổi tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada Weldon Epp.

Phát biểu tại cuộc tiếp, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải bày tỏ và đánh giá tích cực việc đoàn công tác của Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada sang Việt Nam và làm việc với Bộ Công Thương. Thứ trưởng tin tưởng chuyến thăm và làm việc của Thứ trưởng Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada Weldon Epp sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Canada trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 thiết lâp quan hệ ngoại giao vào năm tới và 5 năm ký kết kết Hiệp định CPTPP.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ các vấn đề toàn cầu Canada Weldon Epp

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ các vấn đề toàn cầu Canada Weldon Epp

Kể từ khi thiết lập đối tác toàn diện và khi Hiệp định Thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đó là Hiệp Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được thực thi trong đó Việt Nam và Canada đều là thành viên, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, quan hệ kinh tế, thương mại hai nước tăng trưởng tích cực, bất chấp ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

“Đặc biệt, việc cơ cấu hàng hóa hai bên mang tính bổ trợ cao của hai nền kinh tế đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên khai thác hiệu quả thị trường của nhau, giúp khai thác hiệu quả CPTPP, đưa thương mại song phương có bước tăng trưởng tích cực”- Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo đó năm 2022, tổng trao đổi thương mại Việt Nam – Canada đạt 7 tỷ USD, tăng 16,5% so với năm 2021. Hiện, Canada là đối tác thương mại thứ 3 của Việt Nam tại châu Mỹ, sau Hoa Kỳ và Mexico.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho hay, hiện kinh tế hai bên đang gặp nhiều khó khăn, thách thức do suy duy thoái kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng của dịch Covid-19 và chiến sự Ukraina. Điều này thể hiện qua việc kim ngạch thương mai hai chiều Việt Nam – Canada 4 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt 1,9 tỷ USD, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm trước.

Vì vậy, Thứ trưởng đề nghị Bộ Công Thương và Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc tìm ra các hướng đi mới, giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp trong thương mại đầu tư, trong đó duy trì hiệu quả cơ chế Ủy ban Hỗ hợp về kinh tế và phối hợp tổ chức các hoạt động tiếp cận thị trường của nhau.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải

Đánh giá cao những chia sẻ của lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada Weldon Epp cũng nhận định, trong bối cảnh nhiều thách thức hiện nay trên toàn cầu, tác động dịch Covid-19, đứt gãy chuỗi cung ứng, khủng hoảng năng lượng, lương thực đã ảnh hưởng đến nền kinh tế của hai nước.

Tuy nhiên, ông Weldon Epp cho rằng, việc hai bên cùng là thành viên Hiệp định CPTPP cũng như với các nỗ lực trong việc thúc đẩy các nước thành viên phê chuẩn CPTPP và Vương quốc Anh tham gia CPTPP cho thấy dư địa hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước còn rất lớn. Nhất là hiện Việt Nam đang là nước trong ASEAN đang có kim ngạch trao đổi thương mại cao nhất với Canada, phần lớn là thành quả của Hiệp định CPTPP đem lại.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada Weldon Epp đã đề cập đến chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Canada với 5 trụ cột chính, trong đó có 1 trụ cột về kinh tế, thương mại đây sẽ là cơ hội để thúc đẩy đầu tư, thương mại Việt Nam – Canada. Đồng thời ông thông tin về việc Canada đang triển khai đàm phán Hiệp định thương mại tự do với ASEAN; đồng thời có kế hoạch thành lập một văn phòng nông nghiệp của Canada tại ASEAN nhằm thức đẩy hợp tác thương mại, đầu tư với khu vực.

Trong đó, dự kiến, sẽ có sự tham gia của đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực nông nghiệp để Canada có thể hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ nâng cao năng lực về nông nghiệp, thương mại với ASEAN. “Sắp tới, Chính phủ Canada sẽ tổ chức các đoàn thương vụ đến ASEAN, trong đó có Việt Nam, qua đó sẽ có các kế hoạch triển khai hợp tác vớc các lĩnh vực, ngành nghề cụ thể”- ông Weldon Epp cho hay.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada Weldon Epp cho biết thêm, hiện Canada đang đẩy mạnh đầu tư vào châu Á, nhất là lĩnh vực năng lượng, phát triển điện gió ngoài khơi. Ở chiều ngược lại, một số quốc gia châu Á đang đẩy mạnh đầu từ vào lĩnh vực công nghiệp ô tô tại Canada. Do đó, Việt Nam và Canada đang có nhiều cơ hội để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực này.

Thứ trưởng Bộ các vấn đề toàn cầu Canada Weldon Epp

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nêu rõ, Việt Nam luôn khẳng định Canada là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, Việt Nam ủng hộ nỗ lực làm sâu sắc quan hệ song phương cũng như cơ chế hợp tác đa phương với Canada. Việt Nam hoanh nghênh việc Canada công bố Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương; cũng như việc Canada và các nước ASEAN đang đàm phán Hiệp định thương mại tự do và hy vọng đạt được kết quả thiết thực, tạo điều kiện thúc đẩy thương mại, đầu tư giữa hai bên.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải chia sẻ thêm, Việt Nam là nền kinh tế mới, đã tham gia 15 FTA với gần 60 quốc gia trên thế giới, là thị trường 100 triệu dân, với tốc độ tăng trưởng cao nhất trong nhóm và tỷ lệ lạm phát thấp, là điểm sáng trong xu thế dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, được cộng đồng doanh nghiệp Canada đánh giá cao. Vì vậy, “chúng tôi hy vọng Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Canada sẽ tiếp tục góp phần phát triển mối quan hệ kinh tế, chính trị hai bên mạnh mẽ hơn, đưa hai nước trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau để tận dụng các mối tương đồng, thế mạnh”- Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, Việt Nam – Canada sẽ tổ chức Kỳ họp lần thứ II của Ủy ban Hỗn hợp về kinh tế năm 2023. Hai bên hy vọng với kết quả của Kỳ hợp lần I và Kỳ họp lần II, Ủy ban Hỗn hợp về kinh tế sẽ mang đến những kết quả tích cực và cụ thể trong hợp tác song phương, là cơ hội để đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Canada.

Bảo Thoa - Cấn Dũng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thu-truong-do-thang-hai-tiep-va-lam-viec-voi-thu-truong-bo-cac-van-de-toan-cau-canada-256600.html