Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu theo dõi chi tiết, sát sao quá trình tập luyện của các VĐV tham dự Olympic

Chiều ngày 21/5, tại Cục TDTT, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã chủ trì buổi làm việc, báo cáo về công tác chuẩn bị tham dự Olympic Paris 2024.

Báo cáo Thứ trưởng tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt cho biết, để có được sự chuẩn bị tốt nhất, ngay từ đầu năm, Cục TDTT đã triển khai xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho các đội tuyển tham dự các vòng loại cạnh tranh suất tham dự Olympic Paris 2024. Trong đó, Cục TDTT đã phối hợp với các bộ môn tính toán các vấn đề liên quan tới khả năng của VĐV Việt Nam, các đối thủ cạnh tranh và lên danh sách những đội tuyển trọng điểm, trên cơ sở đó để triển khai tập trung đầu tư.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: Cục TDTT)

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: Cục TDTT)

Trong thời gian qua, Cục TDTT cùng bộ môn đã tiến hành rà soát các điều kiện như cơ sở vật chất, trang thiết bị, chế độ dinh dưỡng… nhằm có được sự đảm bảo tốt nhất cho các VĐV trong quá trình tập luyện. Ở thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam đã có 9 VĐV chính thức giành vé tham dự Thế vận hội gồm Nguyễn Thùy Linh (Cầu lông), Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (Bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (Bơi), Nguyễn Thị Thật (Xe đạp), Trịnh Văn Vinh (Cử tạ), Võ Thị Kim Ánh (Quyền Anh), Nguyễn Thị Hương (Canoeing), Phạm Thị Huệ (Rowing). Hai suất còn lại hiện đang chờ thông báo là Lê Đức Phát (Cầu lông), Võ Thị Mỹ Tiên (Bơi).

Về công tác chuyên môn, theo ông Hoàng Quốc Vinh, Trưởng phòng Thể thao thành tích Cao I, hiện tại, các VĐV đều đang theo sát kế hoạch tập luyện, tập huấn, thi đấu tích lũy kinh nghiệm và thu về kết quả tốt.

Cụ thể, ở môn Boxing VĐV Võ Thị Kim Ánh (Boxing) đã trở về Việt Nam sau khi kết thúc hai đợt tập huấn nước ngoài tại Kazakhstan vào tháng 4 và Thái Lan vào tháng 5, theo kế hoạch Kim Ánh sẽ tập trung tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Dự kiến, Võ Thị Kim Ánh sẽ tiếp tục được tập huấn tại Kazakhstan trước thềm Thế vận hội.

Hai xạ thủ môn Bắn súng là Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền đang cho thấy phong độ ổn định sau khi tham dự một số giải đấu quốc tế trong tháng 4 vừa qua. Để chuẩn bị cho Paris 2024, hai VĐV này sẽ tập huấn tại Hàn Quốc và Hungary trước khi đến Pháp. Chuyên gia người Hàn Quốc cũng xây dựng giáo án riêng cho từng VĐV.

Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt báo cáo tại buổi làm việc (Ảnh: Cục TDTT)

Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt báo cáo tại buổi làm việc (Ảnh: Cục TDTT)

Ở môn Xe đạp, qua các giải đấu, VĐV Nguyễn Thị Thật vẫn giữ được phong độ rất tốt. Trong thời gian tới, Nguyễn Thị Thật sẽ tham dự giải đấu tại Kazkhsatan từ ngày 4 – 12/6.

Bộ môn Cử tạ cho biết, theo kế hoạch, VĐV Trịnh Văn Vinh sẽ được bố trí tập huấn nước ngoài vào đầu tháng 6 đến giữa tháng 7.

Hai VĐV Thùy Linh và Đức Phát của môn Cầu lông hiện đang tập huấn tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh cùng với chuyên gia người Indonesia. Trong thời gian này, Thùy Linh đang tham gia thi đấu chuỗi ba giải ở Indonesia, Malaysia, Singapore. Sau đó, Thùy Linh và Đức Phát sẽ cùng nhau tham dự giải đấu ở Úc. Để chuẩn bị cho Paris 2024, Thùy Linh và Đức Phát cũng được sắp xếp tập huấn tại Nhà Thi đấu Bắc Giang (với hệ thống dàn đèn, cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế).

Ở bộ môn Rowing, Canoeing, chuyên gia và ban huấn luyện đua thuyền đã xây dựng kế hoạch tập huấn và thi đấu cụ thể cho từng vận động viên. Tay chèo Phạm Thị Huệ (Rowing) sẽ tham dự thi đấu giải Đông Nam Á ở Hải Phòng từ ngày 24 – 30/6, từ ngày 5 – 30/7 tập huấn tại Thái Lan cùng với chuyên gia người Úc trước khi tham dự Paris 2024. Đối với Nguyễn Thị Hương (Canoeing) sẽ tham gia thi đấu tại giải vô địch U23 châu Á ở Thái Lan từ ngày 10 – 18/6. Trong tháng 7, Nguyễn Thị Hương sẽ tham dự hai giải đấu là giải vô địch Đông Nam Á ở Hải Phòng, giải U23 thế giới ở Bulgari.

Vận động viên Huy Hoàng của môn Bơi hiện đang tập huấn tại Hungary (quốc gia đủ điều kiện về cơ sở vật chất cũng như y học thể thao).

Bên cạnh đó, chế độ ăn cao, trang thiết bị tập luyện đều được mua sắm mới... thực hiện theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ VHTTDL. Phòng thể thao thành tích cao cũng phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam đăng kí thủ tục visa cùng các công việc liên quan khác cho các VĐV đã giành vé.

Trong thời gian tới, thể thao Việt Nam vẫn đặt kì vọng giành thêm suất dự Thế vận hội ở các môn Boxing, Judo và Bắn cung.

Theo báo cáo của bộ môn Boxing, ngày 22/5, đội tuyển Boxing sẽ tham dự vòng loại 2 tại Thái Lan để tìm kiếm cơ hội đến Paris 2024. Đội tuyển Boxing sẽ tập trung vào thế mạnh là hạng cân nhỏ.

Trong khi đó, đội tuyển Bắn cung sẽ cạnh tranh vé ở 3 giải đấu lớn gồm World Cup bắn cung tại Hàn Quốc từ 21-26/5 (tích điểm đồng đội); Vòng loại thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ từ 15-16/6 (tranh suất cá nhân và đồng đội) và World Cup bắn cung tại Thổ Nhĩ Kỳ từ 18-23/6 (tích điểm đồng đội).

Còn ở bộ môn Judo, VĐV Chu Đức Đạt hiện đang tham dự giải vô địch thế giới tại UAE từ 19-24/5 và Hoàng Thị Tình sẽ dự 2 giải Tahiti Oceania Open từ 1-2/6 cùng Lima Panamerican Open từ 21-22/6.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu các bộ môn, BHL tiếp tục xây dựng kế hoạch tập huấn, thi đấu, thông số tập luyện… chi tiết của từng VĐV để báo cáo lãnh đạo Bộ VHTTDL.

Bên cạnh những điều kiện dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, trang thiết bị tập luyện...Thứ trưởng đề nghị BHL phải quan tâm tới tinh thần, tâm lý của các VĐV.

"Cần theo dõi chi tiết từng VĐV ở mọi góc độ như tâm lý, thành tích, kiểm soát kĩ lưỡng thuốc, thực phẩm chức năng.… từng chi tiết nhỏ, không được phép sơ suất, mới có thể thành công. Từ nay đến khi Olympic Paris 2024 chính thức khai mạc, các bộ môn cần tập trung hơn nữa, sát sao với quá trình tập luyện nhằm duy trì thậm chí nâng cao thành tích, cơ hội dù là nhỏ nhất cũng cần cố gắng tối đa" - Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh.

Bạch Dương

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/thu-truong-hoang-dao-cuong-yeu-cau-theo-doi-chi-tiet-sat-sao-qua-trinh-tap-luyen-cua-cac-vdv-tham-du-olympic-20240521222021739.htm