Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng: APEC là cơ hội quảng bá cho Nghệ An

Trao đổi với Báo Nghệ An bên lề Hội nghị các các quan chức cao cấp các nước APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11 đang diễn ra tại TP. Vinh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng cho biết lựa chọn Nghệ An làm nơi tổ chức hội nghị mang nhiều ý nghĩa.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng trao đổi với Báo Nghệ An bên lề Hội nghị.

PV: Thưa Thứ trưởng, ông có thể cho biết mục đích, ý nghĩa của hội nghị này đối với các nền kinh tế APEC nói chung và Việt Nam nói riêng là gì?

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng: Trong những năm vừa qua, hợp tác trong lĩnh vực giảm nhẹ rủi ro thiên tai diễn ra một cách thiết thực và hiệu quả. Trong công cuộc ứng phó với thiên tai ở cấp độ toàn cầu, nền kinh tế nào cũng gặp thách thức, vì thế việc hợp tác trong lĩnh vực này đều được coi là một trong những trách nhiệm cần chia sẻ, và hội nghị là dịp để gắn kết hơn nữa các nền kinh tế thành viên APEC trong công tác quản lý thiên tai.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban thư ký đang chuẩn bị khuyến nghị gửi lên Hội nghị cấp cao của APEC trong thời gian tới để lãnh đạo các nền kinh tế APEC ra quyết định, và tôi tin tưởng các thành viên APEC sẽ rất đồng thuận trong vấn đề này.

Phải ghi nhận rằng, hiện nay, các nền kinh tế thành viên APEC đều đang rất nỗ lực hỗ trợ Việt Nam trong công tác giảm thiểu rủi ro thiên tai, ví như Nhật Bản đang giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong quản lý lũ.

Sắp tới, lưu vực sông Hương, TT - Huế sẽ được một dự án hỗ trợ do JICA Nhật Bản quản lý theo đúng trình độ hiện nay của thế giới. Ngay ở lưu vực sông Cả tại Nghệ An, chính phủ New Zealand đã giúp địa phương thông qua dự án quản lý lũ, hạ tầng đập.

Các tổ chức quốc tế như Ngân hàng thế giới (WB) cũng hỗ trợ trong quản lý lũ tại miền Trung và biến đổi khí hậu khu vực đồng bằng sông Cửu Long… Việt Nam cũng đang nỗ lực chia sẻ với các nền kinh tế bạn những bài học kinh nghiệm của mình.

PV: Liệu việc lựa chọn Nghệ An làm địa điểm đăng cai Hội nghị các quan chức cao cấp về Quản lý thiên tai là ngẫu nhiên hay còn mang ý nghĩa nào khác, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng: Trong khuôn khổ APEC 2017 có nhiều hội nghị chuyên đề tổ chức tại các tỉnh, thành trên cả nước. Chẳng hạn vừa qua có tuần lễ an ninh lương thực chúng ta đã tổ chức tại Cần Thơ - rất ý nghĩa khi đây là trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, trung tâm của nền nông nghiệp thế giới.

Với hội nghị lần này, lựa chọn Nghệ An là địa điểm tổ chức cũng có nhiều ý nghĩa. Trước hết, đây là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi mà nhiều bạn bè quốc tế rất ngưỡng mộ và mong muốn được tới thăm.

Nghệ An cũng là địa phương phải gánh chịu nhiều thiên tai như bão, lũ,…Hơn nữa, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền tỉnh Nghệ An rất tốt, người dân có trình độ dân trí cao, cơ sở vật chất, hạ tầng tốt…

Đây là những tiêu chí để chúng tôi căn cứ lựa chọn địa điểm diễn ra Hội nghị các quan chức cao cấp về Quản lý thiên tai lần thứ 11.

PV: Thưa Thứ trưởng, vậy Nghệ An cần làm gì để có thể tận dụng tốt thời cơ này để nâng cao hơn nữa năng lực ứng phó với thiên tai trong tình hình mới?

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng: Trước hết, tôi cho rằng hội nghị này là cơ hội để Nghệ An tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền. Qua đó, người dân quan tâm, có nhận thức sâu sắc hơn về công tác phòng chống thiên tai.

Không những thế, riêng với các cán bộ làm công tác quản lý thiên tai của Nghệ An, đây là cơ hội tốt để có thể học hỏi những kinh nghiệm quý báu về phòng chống thiên tai từ các chuyên gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Và sự kiện này cũng là nơi để chúng ta quảng bá về địa phương, đưa hình ảnh một Nghệ An đang trên đà phát triển và hội nhập tới gần hơn các đại biểu đến từ các nền kinh tế thành viên của APEC.

Nhóm PV

(Thực hiện)

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201709/thu-truong-hoang-van-thang-apec-la-co-hoi-quang-ba-cho-nghe-an-2845618/