Thứ trưởng Lê Hoài Trung tiếp Trưởng Đại diện FAO trình Ủy nhiệm thư

Ngày 23/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Lê Hoài Trung đã tiếp Trưởng Đại diện Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), ông Albert T. Lieberg trình Ủy nhiệm thư.

Nhân dịp 40 năm FAO hoạt động tại Việt Nam, Thứ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao việc FAO có mặt tại Việt Nam từ rất sớm (năm 1978) và trong nhiều năm qua luôn là đối tác quan trọng cung cấp hỗ trợ về kỹ thuật, tài chính, xây dựng chính sách, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành nông nghiệp Việt Nam với gần 500 dự án đã được thực hiện.

Ngày 23/10, Thứ trưởng Lê Hoài Trung tiếp Trưởng Đại diện FAO. (Ảnh: Trung Hiếu)

Thứ trưởng nhấn mạnh, nông nghiệp có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, đặc biệt trong đảm bảo an ninh lương thực cho người dân và tạo sinh kế cho gần 65% dân số ở khu vực nông thôn.

Từ nước phải nhập khẩu lương thực trong những năm 80, đến nay Việt Nam đã sản xuất đủ lương thực cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu 5-7 triệu tấn gạo hàng năm. Tuy nhiên, Việt Nam còn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt trong nâng cao năng lực cạnh tranh và ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, tác động của biến đối khí hậu.

Trong bối cảnh đó, Thứ trưởng đề nghị FAO ưu tiên hỗ trợ Việt Nam ứng dụng khoa học kỹ thuật, tổ chức lại sản xuất, gắn sản xuất với thị trường theo hướng tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị; thu hút nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, tiếp cận các nguồn hỗ trợ tài chính quốc tế trong bối cảnh nguồn vốn ODA cho nông nghiệp Việt Nam giảm; tăng khả năng chống chịu với thiên tai, biến đổi khí hậu và kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt trong nỗ lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp hướng tới một nền nông nghiệp thông minh và xây dựng nông thôn mới.

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Trung Hiếu)

Ông Albert T. Lieberg đề cao thành tích xóa đói, giảm nghèo, coi Việt Nam là một điển hình thành công và đáng khích lệ trong phát triển nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Phát huy kết quả hợp tác trong 40 năm qua, hai bên nhất trí nỗ lực thúc đẩy hơn nữa những chuyển biến quan trọng trong phát triển nông nghiệp. FAO sẽ hỗ trợ Việt Nam phấn đấu thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), trong đó có Mục tiêu số 1 về xóa nghèo (No poverty) và Mục tiêu số 2 về xóa đói (Zero hunger) cũng là cấu phần quan trọng của tầm nhìn và mục tiêu của FAO trên toàn cầu.

PV

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/thu-truong-le-hoai-trung-tiep-truong-dai-dien-fao-trinh-uy-nhiem-thu-80214.html