Thứ trưởng Lê Quang Tùng: Cần chuẩn bị tốt nội dung Hội chợ ITE TP. Hồ Chí Minh 2018

Sáng 28/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng đã có buổi làm việc với Tổng cục Du lịch Việt Nam và các Cục, Vụ liên quan về công tác chuẩn bị tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế (ITE) TP. Hồ Chí Minh 2018.

Tại buổi làm việc, đại diện Tổng cục Du lịch đã báo cáo về công tác chuẩn bị Hội chợ ITE TP Hồ Chí Minh 2018. Theo đó, Hội chợ ITE 2018 với chủ đề “Cửa ngõ du lịch châu Á” sẽ diễn ra từ ngày 6-8/9/2018 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn. Hội chợ có các hoạt động như: Hội thảo giới thiệu điểm đến hấp dẫn; Lễ khai mạc, Gala dinner Tinh hoa ẩm thực Việt; Cắt băng khai mạc Hội chợ; Hội nghị hợp tác du lịch Việt Nam- Trung Quốc; Hội thảo Sáng tạo trong sản phẩm du lịch- Từ ý tưởng đến thực tế kinh doanh; Hội thảo thị trường Nhật Bản; Hội thảo Giải thưởng du lịch ASEAN; Đêm Lào và Hội thảo “Phát triển du lịch Việt Nam- nâng cao hiệu quả ra quyết định trên cơ sở sử dụng dữ liệu và công nghệ chuỗi khối Blockchain”.

Hội chợ dự kiến sẽ có 265 gian hàng của 18 quốc gia tham dự. Theo Tổng cục Du lịch, hiện nay, công tác chuẩn bị cho chương trình Hội chợ đã được hoàn tất.

Thứ trưởng Lê Quang Tùng chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Du lịch về chuẩn bị tham gia Hội chợ ITE TP Hồ Chí Minh 2018

Thứ trưởng Lê Quang Tùng đồng tình với các đề xuất của Tổng cục Du lịch. Thứ trưởng yêu cầu, Tổng cục Du lịch chú ý nội dung của Hội nghị Hợp tác du lịch Việt Nam- Trung Quốc, các nội dung Hội thảo. Đặc biệt, đối với công tác vận động tài trợ cho Hội chợ, Thứ trưởng Lê Quang Tùng giao Vụ Kế hoạch Tài chính phối hợp với Tổng cục Du lịch thực hiện. Thứ trưởng yêu cầu, công tác vận động tài trợ phải đảm bảo thu, chi đúng quy định, điều khoản vận động phải rõ ràng, minh bạch, đảm bảo đạt được hiệu quả cao.

Cũng tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quang Tùng đã cho ý kiến chỉ đạo về các vấn đề gồm: dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển du lịch và xây dựng bộ nhận diện ATF 2019.

Toàn cảnh buổi làm việc

Với Quỹ Phát triển du lịch, Thứ trưởng Lê Quang Tùng yêu cầu Tổng cục Du lịch tập hợp góp ý từ Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp để hoàn thiện nội dung. Với những nội dung cần thiết phải sửa đổi cho phù hợp với các góp ý thì tiếp thu và điều chỉnh; nội dung nào cần thiết phải giữ nguyên thì có giải trình. Từ đó hoàn thiện để báo cáo Bộ trưởng và trình Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ, Thứ trưởng cũng yêu cầu xây dựng dự thảo theo thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tại cuộc họp gần đây nhất về vấn đề này. Theo đó, Giám đốc Quỹ sẽ thuê công ty nước ngoài có uy tín, thành phần điều hành quỹ sẽ kiêm nhiệm từ lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam.

Đối với việc xây dựng bộ nhận diện ATF 2019, Thứ trưởng nhấn mạnh, ATF 2019 là cơ hội để Việt Nam quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước và con người, lòng hiếu khách cũng như tiềm năng của ngành Du lịch. Vì vậy, bộ nhận diện ATF 2019 cần nêu bật được chủ đề cũng như sáng tạo của Việt Nam qua sự kiện này./.

Hà An

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/thu-truong-le-quang-tung-can-chuan-bi-tot-noi-dung-hoi-cho-ite-tp-ho-chi-minh-2018-360313.html