Thứ trưởng Mai Lương Khôi tiếp Trưởng đại diện UNHCR

Sáng 19/3, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã có buổi tiếp xã giao ông Giuseppe de Vincentiis, Trưởng đại diện Cao ủy Liên Hợp quốc về người tị nạn Văn phòng đa quốc gia tại Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam (UNHCR).

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã có buổi tiếp xã giao ông Giuseppe de Vincentiis, Trưởng đại diện Trưởng đại diện UNHCR.

Cùng tham dự buổi tiếp có ông Nguyễn Hữu Huyên, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực…

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa UNHCR và Bộ Tư pháp trong thời gian vừa qua; Đồng thời, đánh giá cao những nỗ lực của UNHCR trong việc hỗ trợ các nước trong khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng nhằm giải quyết tình trạng không quốc tịch, hướng tới việc đạt được mục tiêu của Chiến lược và Kế hoạch hành động toàn cầu về chấm dứt tình trạng không quốc tịch giai đoạn 2014-2024 cũng như trong việc thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi tin tưởng và hy vọng hai Bên sẽ tiếp tục duy trì và phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ Phi dự án này và mở ra những cơ hội hợp tác mới. Thứ trưởng Mai Lương Khôi mong muốn, với sự quan tâm mà ông Giuseppe de Vincentiis dành cho Việt Nam nói chung và cho Bộ, ngành Tư pháp nói riêng, cùng với những kinh nghiệm công tác lâu năm trong ngành ngoại giao, đặc biệt nhiều kinh nghiệm làm việc với Việt Nam trong lĩnh vực hộ tịch và quốc tịch, với nhiệt huyết và tầm ảnh hưởng của mình, ông Giuseppe de Vincentiis sẽ ủng hộ và hỗ trợ tích cực để quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các cơ quan của Liên hợp quốc nói chung và với UNHCR nói riêng ngày càng được tăng cường, hiệu quả, thiết thực.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi tặng quà lưu niệm ông Giuseppe de Vincentiis, Trưởng đại diện UNHCR.

Kể từ năm 2016 đến nay, UNHCR đã hỗ trợ Bộ Tư pháp (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực) triển khai 08 Phi Dự án hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực giải quyết các vấn đề về hộ tịch, quốc tịch cho người di cư tự do, người không quốc tịch, nhóm yếu thế và dễ bị tổn thương, nâng cao hiệu quả công tác quản lý hộ tịch, quốc tịch. Nhìn chung, các hoạt động do UNHCR hỗ trợ đã mang lại nhiều kết quả thiết thực cho công tác giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch, cư trú của người không quốc tịch, người chưa xác định được quốc tịch, người di cư và nhóm dân cư yếu thế, dễ bị tổn thương.

Cảm ơn sự tiếp đón của Bộ Tư pháp, ông Giuseppe de Vincentiis khẳng định, trong thời gian tới, UNHCR sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng các hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp, đặc biệt là giải quyết các vấn đề về hộ tịch, quốc tịch cho người di cư tự do, người không quốc tịch, nhóm yếu thế và dễ bị tổn thương, nâng cao hiệu quả công tác quản lý hộ tịch, quốc tịch.

T.Oanh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/thu-truong-mai-luong-khoi-tiep-truong-dai-dien-unhcr-post506928.html