Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ ASEAN Quốc hội CHLB Đức

Ngày 20/2 tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã tiếp bà Renate Kunast, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ ASEAN Quốc hội CHLB Đức và đoàn nghị sĩ ASEAN của Quốc hội Đức.

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng tiếp bà Renate Kunast, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ ASEAN Quốc hội Đức. (Ảnh: Trung Hiếu)

Hoan nghênh bà Chủ tịch và đoàn nghị sĩ ASEAN của Quốc hội Đức thăm Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng khẳng định quan hệ Việt Nam – Đức thời gian qua phát triển ổn định, tích cực, trong đó có quan hệ hợp tác giữa Chính phủ và Quốc hội hai nước.

Thứ trưởng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Đức và đánh giá cao việc hai nước đã thông qua Kế hoạch hành động 2020-2021 vào tháng 12/2019. Đức là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại EU (kim ngạch thương mại năm 2019 đạt gần 10,24 tỷ USD). Đức hiện có 350 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2 tỷ USD, đứng thứ 4 trong EU và thứ 18/135 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.

Thứ trưởng cảm ơn Quốc hội và các nghị sĩ Đức đã ủng hộ tích cực cho việc phê chuẩn hai hiệp định EVFTA và EVIPA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU); cảm ơn và đề nghị Đức tiếp tục cung cấp ODA cho Việt Nam trong thời gian tới để thực hiện các dự án trong các lĩnh vực hợp tác như năng lượng, dạy nghề, bảo vệ môi trường...

Trong năm 2020, năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đức, Thứ trưởng bày tỏ mong muốn hai nước sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm, trong đó có trao đổi đoàn các cấp, các kênh, nhất là các đoàn cấp cao của Chính phủ và Quốc hội hai bên.

Thứ trưởng Tô Anh Dũng đánh giá cao và cảm ơn Đức đã có lập trường tích cực ủng hộ Việt Nam trong vấn đề Biển Đông.

Cảm ơn Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng về sự đón tiếp trọng thị, bà Renate Kunast, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ ASEAN Quốc hội CHLB Đức cho rằng hai bên cần tích cực phối hợp chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đức.

Bà cho biết, Chính phủ Đức hoan nghênh các tập đoàn năng lượng tái tạo hợp tác với phía Việt Nam. Bà đã thảo luận với Thứ trưởng về các vấn đề bao gồm đào tạo điều dưỡng viên, cung cấp dược phẩm, số hóa dữ liệu bệnh viện và một số vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Trung Hiếu)

Hoàng Trung Hiếu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-truong-ngoai-giao-to-anh-dung-tiep-chu-tich-nhom-nghi-si-asean-quoc-hoi-chlb-duc-109945.html