Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: Đảm bảo tiến độ chấm thi, nhanh nhưng không vội

Kiểm tra công tác chấm thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ lưu ý các ban chấm thi tại Hà Tĩnh cần đẩy nhanh tiến độ chấm thi nhưng phải đảm bảo chất lượng, không vội vã dẫn đến sai sót đáng tiếc.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cùng đoàn công tác kiểm tra công tác chấm thi tại Hà Tĩnh.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cùng đoàn công tác kiểm tra công tác chấm thi tại Hà Tĩnh.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác chấm thi tại trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, Trưởng ban chấm thi trắc nghiệm tại Hà Tĩnh báo cáo tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ ghi nhận công tác triển khai chấm thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo chặt chẽ, bám sát quy chế của Bộ GD&ĐT.

Hà Tĩnh dự kiến hoàn thành công tác chấm thi vào ngày 22/7

Sáng 15/7, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cùng đoàn công tác đã đến trường THPT Chuyên Hà Tĩnh kiểm tra công tác tổ chức chấm thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Hà Tĩnh có hơn 17.000 thí sinh đăng ký dự thi. Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên huy động làm thi là hơn 2.000 người, Ngoài ra còn có 350 cán bộ công an, trật tự viên, nhân viên làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho kỳ thi.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác chấm thi tại trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Việc bố trí khu vực làm phách và chấm thi được đảm bảo 2 vòng cách biệt, trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác làm phách bài thi đảm bảo an toàn, bảo mật.

Công tác chấm thi tự luận và trắc nghiệm đã được tổ chức từ ngày 9/7. Cụ thể bài thi tự luận bắt đầu chấm từ ngày 11/7. Ban chấm thi tự luận gồm 172 người. Công tác chấm thi tự luận được bố trí 8 phòng chấm thi, 1 phòng chấm kiểm tra thi tự luận, 1 phòng nhập điểm, và 1 phòng chứa bài thi. Các phòng đều có camera giám sát, 2 cán bộ công an làm nhiệm vụ trực 24/24 tại phòng chứa bài thi.

Đến thời điểm hiện tại, bài thi tự luận đã hoàn thành chấm vòng 1 đối với 136 túi/577 túi chứa bài thi.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, Trưởng ban chấm thi trắc nghiệm tại Hà Tĩnh báo cáo tại buổi làm việc.

Đối với bài thi trắc nghiệm bắt đầu chấm từ ngày 9/7. Ban chấm thi gồm 27 người, được bố trí 1 phòng chấm thi trắc nghiệm được trang bị 3 máy quét, camera giám sát phục vụ công tác chấm thi. Ngoài ra, lực lượng công an cũng được bố trí đảm bảo an ninh tròn thời gian chấm thi.

Trao đổi với Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, đại diện ngành GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, hiện nay, công tác chấm thi tại Hà Tĩnh đang được tiến hành theo đúng tiến độ, đảm bảo an toàn. Dự kiến, việc chấm thi sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 22/7/2022.

Tăng cường bảo mật thông tin bài thi

Qua kiểm tra thực tế, Thứ trưởng ghi nhận công tác tổ chức chấm thi tại Hà Tĩnh được chuẩn bị chu đáo, kỹ càng từ cơ sở vật chất đến nhân lực tham gia chấm thi. Như: khu vực chấm thi được bố trí không gian thoáng đãng, yên tĩnh; các phòng chấm thi trang bị cơ sở vật chất đầy đủ, tiện lợi tạo điều kiện phục vụ tốt nhất cho cán bộ, giáo viên, lực lượng làm nhiệm vụ; công tác chấm thi được Hà Tĩnh triển khai chặt chẽ, đảm bảo an ninh nghiêm ngặt, bám sát quy chế của Bộ GD&ĐT.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ ghi nhận công tác triển khai chấm thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo chặt chẽ, bám sát quy chế của Bộ GD&ĐT.

Trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ lưu ý, Hà Tĩnh không nên lơ là chủ quan trong quá trình chấm thi; cần tiếp tục rà soát, quán triệt quy định, quy chế chấm thi đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tránh các sai phạm đáng tiếc. Ngoài ra, giáo viên cần tăng cường bảo mật thông tin, phát ngôn liên quan đến bài thi. Không thông tin thất thiệt gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Thứ trưởng cũng yêu cầu công tác chấm thi tại Hà Tĩnh cần hoàn thành sớm, đúng tiến độ nhưng đảm bảo chất lượng.

Bên cạnh đó, phải tăng cường chấm kiểm tra, tổ kiểm tra phải nâng cao hơn về trách nhiệm chấm kiểm tra thi. Để đảm bảo quyền lợi của thí sinh, Thứ trưởng cũng nhắc nhở các giáo viên cần cẩn trọng ở khâu cộng điểm để không cộng sót điểm của thí sinh.

“Việc chấm thi cần hoàn thành nhanh nhưng không vì thế chúng ta lơ là, chủ quan, bỏ qua bất kỳ khâu nào dẫn đến những sai sót không đáng có, làm ảnh hưởng đến kết quả của thí sinh. Giáo viên chấm thi cần gạt hết áp lực, thực hiện chấm thi một cách công tâm, chính xác, phản ánh đúng chất lượng dạy và học. Quá trình chấm thi cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các quy trình chấm thi, đảm bảo quá trình chấm 2 vòng độc lập. Đặc biệt, lưu ý khâu thống nhất điểm cần chặt chẽ, khách quan”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh.

Phương Hồ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thu-truong-nguyen-huu-do-dam-bao-tien-do-cham-thi-nhanh-nhung-khong-voi-post600858.html