Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà chúc mừng Báo LĐ&XH nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Ngày 20/6, thay mặt lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đến chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo LĐ&XH nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018).

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Báo LĐ&XH trong thời gian qua. "Trong những năm qua, Báo đã phát triển vượt bậc, được lãnh đạo Bộ đánh giá cao và được đông đảo đảo bạn đọc đón nhận. Đặc biệt, Báo đã thực hiện tốt chức năng của mình, có đặc trưng riêng của tờ báo Ngành LĐ-TB&XH. Cùng với Báo LĐ&XH, các nội dung trên Báo điện tử Dân sinh nhanh nhạy, phong phú, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà chúc mừng lãnh đạo, phóng viên, nhân viên Báo LĐ&XH nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Thứ trưởng đánh giá, Báo đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như các lĩnh vực của Ngành tới đông đảo mọi tầng lớp nhân dân. Phương pháp viết, trình bày có nhiều đổi mới, hình ảnh đẹp, tương thích cao hơn đồng thời có tính tổng hợp, tích hợp, súc tích hơn về các sự kiện, văn bản, chính sách.

Thứ trưởng mong rằng thời gian tới, Báo sẽ không ngừng học hỏi, vươn lên, nâng cao trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ mà Bộ, Ngành giao. Đồng thời, tiếp tục phát huy những thành tích đạt được với lòng yêu nghề, sự say mê sáng tạo và trách nhiệm với xã hội, phấn đấu nâng cao kỹ năng tác nghiệp của các nhà báo để có nhiều bài báo hay và ấn phẩm tốt hơn được bạn đọc cả nước yêu mến.

Thứ trưởng đề nghị Báo tập trung tuyên truyền kết quả của Hội nghị Trung ương XII về tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Báo tập trung tuyên truyền kết quả của Hội nghị Trung ương XII về tiền lương, bảo hiểm xã hội để người dân hiểu đúng những chủ trương này. Đồng thời, vận động người dân tham gia thực hiện. Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, hiện Bộ luật Lao động đang trong quá trình sửa đổi. Vì thế, Báo cần có những bài báo phân tích sâu tình hình thực tiễn cũng như những vấn đề mới đặt ra mà Luật cần sửa đổi để tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời, có những bài báo thông tin đưa các Luật đã có hiệu lực đi vào cuộc sống.

Thứ trưởng đề nghị các nhà báo, phóng viên khi viết bài nên sử dụng ngôn ngữ diễn đạt phù hợp, đặc biệt chú ý đến phương pháp nghiệp vụ báo chí.

Một lần nữa, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà chúc toàn thể lãnh đạo, phóng viên, nhân viên Báo LĐ&XH đoàn kết, phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế để đưa tờ báo ngày càng phát triển. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cục, vụ, viện, đơn vị thuộc Bộ tuyên truyền hiệu quả các hoạt động và nhiệm vụ của Ngành.

Q. Tổng biên tập Nguyễn Trung Chính cảm ơn lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH thường xuyên quan tâm, khích lệ để Báo ngày càng phát triển.

Thay mặt Báo LĐ&XH, Q.Tổng biên tập Nguyễn Trung Chính gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH thường xuyên quan tâm, động viên, khích lệ để Báo ngày càng phát triển... Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Cán sự và lãnh đạo Bộ, Báo LĐ&XH luôn bám sát tôn chỉ mục đích, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Ngành LĐ-TB&XH về công tác lao động, người có công và xã hội; đồng thời, làm tốt vai trò định hướng dư luận, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ về các lĩnh vực người có công, trẻ em, lao động - việc làm, các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo, giáo dục nghề nghiệp, bình đẳng giới, phòng – chống tệ nạn xã hội... Trong thời gian tới, Báo sẽ tiếp tục cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan ngôn luận Bộ LĐ-TB&XH.

*Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, đại diện lãnh đạo một số đơn vị trong và ngoài Ngành cũng đã đến chúc mừng và tặng hoa Báo LĐ&XH.

VÂN KHÁNH - MẠNH DŨNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thu-truong-nguyen-thi-ha-chuc-mung-bao-ldxh-nhan-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam-d75457.html