Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương thăm, chúc Tết Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam và Bệnh viện Tuệ Tĩnh

Chiều nay - 8/2 tức 29 Tết Giáp Thìn, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế đã đến thăm, chúc Tết Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam và Bệnh viện Tuệ Tĩnh.

Cùng đi với Thứ trưởng có đại diện lãnh đạo Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo; Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Văn phòng Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương và các thành viên tham gia đoàn.

Báo cáo với Thứ trưởng và đoàn công tác Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam cho biết trong năm qua, tập thể Học viện, Bệnh viện đã nỗ lực, đoàn kết, thống nhất hoàn thành các nhiệm vụ Bộ Y tế giao.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi đến thăm, chúc Tết Học viện Y Dược học cổ truyền và Bệnh viện Tuệ Tĩnh.

Về công tác đào tạo, Học viện đã tuyển sinh 952 sinh viên đại học (Y học cổ truyền và dược học) và sau đại học các trình độ Tiến sĩ, chuyên khoa II, Thạc sĩ, Chuyên khoa I, bác sĩ nội trú. Cùng đó, Học viện đã xây dựng kế hoạch và triển khai công tác đào tạo thực hành tại các cơ sở ngoài Học viện tại tất cả các bệnh viện tuyến trung ương, bệnh viện của Hà Nội, đặc biệt với các bệnh viện y học cổ truyền trên toàn quốc.

Học viện đã nghiệm thu 2 đề tài cấp Bộ, 46 đề tài cấp cơ sở, đang thực hiện 33 đề tài, sáng kiến. Có 61 bài báo được đăng tải trên tạp chí trong nước; 8 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế, 5 bài báo quốc tế và báo cáo hội nghị quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền báo cáo hoạt động của Học viện, Bệnh viện.

PGS.TS Nguyễn Quốc Huy cũng cho biết, Học viện đang xây dựng Đề án phát triển Học viện thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm về y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với quy mô đào tạo, khám chữa bệnh phù hợp với Quyết định đã được Thủ tướng phê duyệt và yêu cầu phát triển Học viện...

Đối với Bệnh viện Tuệ Tĩnh, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy thông tin, bệnh viện thực hiện tái cơ cấu, giảm số lượng đầu mối các khoa phòng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả; Khắc phục tình trạng các phòng bệnh nhân chật chội, ghép cùng nhân viên y tế; Triển khai được nhà ăn để cung cấp suất ăn cho bệnh nhân.

PGS.TS Nguyễn Quốc Bình - Chủ tịch Hội đồng Trường Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam phát biểu.

Về khám chữa bệnh, bệnh viện duy trì thường xuyên, liên tục việc quán triệt khắc phục và từng bước nâng cao thái độ ứng xử của toàn bộ nhân viên bệnh viện với người bệnh, nâng cao trình độ chuyên môn đủ khả năng đáp ứng với yêu cầu thực tế của người bệnh. Công suất giường điều trị trung bình đạt trên 95%. Cùng đó nhiều kỹ thuật mới đã được đưa vào : Điện cơ, Điện não, Soi cổ tử cung, Tán sỏi Laser có kết hợp chặt chẽ với y học cổ truyền để nâng cao hiệu quả điều trị, Laser trị liệu trong điều trị các bệnh lý về da và thẩm mỹ da, Kỹ thuật tác động cột sống...

Học viện, Bệnh viện đã tổ chức chương trình Xuân ở trong tim dành cho người bệnh, Đoàn thanh niên đã cùng đại diện của Bệnh viện Tuệ Tĩnh trao 72 suất quà (gồm bánh chưng tự gói + bánh kẹo Tết) cho các bệnh nhân nội trú tại các khoa... Hiện đến chiều nay, không còn bệnh nhân nào đang điều trị tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương mừng tuổi năm mới các y bác sĩ.

Tết năm nay, chế độ chính sách cho người lao động Học viện và Bệnh viện được đảm bảo hơn, cao hơn năm trước đó.

Phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, Bệnh viện Tuệ Tĩnh, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế gửi lời chúc mừng năm mới an khang thinh vượng, nhiều may mắn, thành công đến tập thể Học viện, Bệnh viện Tuệ Tĩnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá cao sự thay đổi của Học viện cũng như Bệnh viện Tuệ Tĩnh. Đặc biệt, Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã khang trang, sạch đẹp hơn trước đó, trang thiết bị đầy đủ hơn, triển khai được nhiều kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh cho nhân dân.

"Học viện trong năm 2023 cũng đã có nhiều thay đổi, chế độ chính sách cho người lao động tốt hơn năm trước. Chúng tôi rất mừng vì điều này. Chất lượng đào tạo của Học viện nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo nhân lực y tế chuyên ngành y dược học cổ truyền"- Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương tặng quà, chúc Tết tập thể Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam.

Qua nghe báo cáo của Học viện và Bệnh viện cũng như theo dõi hoạt động của Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc Học viện, Ban Giám đốc Bệnh viện cho thấy các đồng chí đã cùng tập thể đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

"Mong các đồng chí tiếp tục phát huy tâm huyết để ngày càng làm cho chất lượng đào tạo nhân lực, chất lượng khám chữa bệnh cũng như đời sống của cán bộ, y bác sĩ, người lao động. Từ đó, làm cho thương hiệu của Học viện, Bệnh viện nâng lên" - Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh.

Dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cũng nêu rõ: Lãnh đạo Bộ luôn quan tâm, tạo điều kiện cho Học viện nhanh chóng tiến hành các công việc liên quan đến quá trình xây dựng cơ sở 2, để có thể sớm đưa vào vận hành, sử dụng phục vụ công tác đào tạo nhân lực y tế và các nhiệm vụ khác của Học viện.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương tặng quà, chúc Tết tập thể Bệnh viện Tuệ Tĩnh.

Phát biểu cảm ơn Thứ trưởng và đoàn công tác Bộ Y tế đã dành sự quan tâm đến Học viện và Bệnh viện trong thời gian qua cũng như trong dịp nghỉ Tết Giáp Thìn, PGS.TS Phạm Quốc Bình - Chủ tịch Hội đồng Học viện thay mặt Học viện và Bệnh viện tiếp thu những chỉ đạo của Thứ trưởng và khẳng định tập thể Học viện, Bệnh viện sẽ tiếp tục nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Thái Bình/ Ảnh: Trần Minh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/thu-truong-nguyen-thi-lien-huong-tham-chuc-tet-hoc-vien-y-duoc-hoc-co-truyen-viet-nam-va-benh-vien-tue-tinh-169240208164955164.htm