Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam tiếp đoàn công tác Hàn Quốc

Ngày 5/3, tại Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam đã có buổi tiếp đoàn công tác Hàn Quốc do ông Sang Woo Nam, Hiệu trưởng Trường Chính sách và Quản lý công KDI, Giám đốc Dự án KSP 2013 làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc về kế hoạch phát triển xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam cho biết, Việt Nam đang trong quá trình phát triển, một trong những trọng tâm của Chính phủ là cải cách thể chế, ban hành các chính sách về phát triển đô thị, nhà ở cho người dân… và Hàn Quốc là một trong những quốc gia mà Việt Nam học hỏi kinh nghiệm. Việt Nam thường xuyên học hỏi cũng như nhận được sự hỗ trợ, phối hợp từ các cơ quan Chính phủ của Hàn Quốc.

Thay mặt đoàn công tác, Giáo sư Man Chou, Trường Chính sách và Quản lý công KDI bày tỏ cảm ơn Thứ trưởng đã dành thời gian tiếp đoàn và trao đổi với Thứ trưởng một số nội dung liên quan về kinh nghiệm xây dựng các chính sách về nhà ở của Hàn Quốc.

Trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu các chính sách về nhà ở nói chung và NƠXH nói riêng của Việt Nam, ông Man Chou cho rằng, thị trường nhà ở Việt Nam đang có sự cải thiện cả về số lượng lẫn chất lượng.

Tuy nhiên, muốn phát triển thêm một lượng lớn nhà ở nữa thì cần phải cải tạo được kết cấu nhà hiện có. Đặc biệt, số liệu thống kê về thị trường cũng như chỉ số giá nhà ở là yếu tố quan trọng, cần phải có để theo dõi, giám sát thị trường (ở các thành phố lớn của Việt Nam chưa có chỉ số giá nhà ở chính thức)…

Vì vậy, Việt Nam cần phải nghĩ đến việc xây dựng chính sách phát triển NƠXH ở Việt Nam trong bối cảnh rộng lớn hơn, quản lý hiệu quả quá trình đô thị hóa, tiếp cận theo các giai đoạn lập quy hoạch, phát triển và phân bổ nhà ở phải có sự chỉ đạo của Chính phủ… tách bạch rõ ràng chương trình nhà ở sở hữu và nhà ở cho thuê…

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần phải thực hiện các chính sách bình ổn thị trường BĐS; nên có các dự án phát triển thử nghiệm ở Hà Nội hoặc TPHCM; cân nhắc lựa chọn địa điểm, quy mô diện tích để có thể kiểm định những chính sách đó; thành lập một nhóm dự án quốc tế gồm các chuyên gia về quy hoạch đô thị, đánh giá tác động môi trường; thành lập nhóm dự án giữa Hàn Quốc và Việt Nam để kiểm định một số phương pháp về xây dựng thể chế và cấp vốn…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam đánh giá cao sự hợp tác cũng như chia sẻ kinh nghiệm phát triển xây dựng nhà ở của Hàn Quốc với Việt Nam.

Đồng thời, Thứ trưởng mong muốn hai bên sẽ tiếp tục phối hợp, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong phát triển đô thị, nhà ở, đặc biệt là phát triển NƠXH (phát triển mạnh mẽ phân khúc nhà ở cho thuê) và Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng hoàn thiện về chính sách chỉ số giá thị trường BĐS; thành lập các tổ chức chuyên trách phát triển NƠXH…

Linh Anh

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/thu-truong-nguyen-tran-nam-tiep-doan-cong-tac-han-quoc.html