Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: 'Chúng ta là những người lạc quan, hết sức hy vọng dịch COVID-19 tại Đà Nẵng sẽ sớm được kiểm soát'

'Chúng tôi hết sức hy vọng là dịch COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng sẽ sớm được kiểm soát và đỉnh dịch sẽ giảm xuống trong những ngày tới'- Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chia sẻ.

Những ngày qua Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành miền trung cũng như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh… đang nỗ lực trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế cũng đã thành lập nhiều bộ phận phòng chống dịch, những chuyên gia đầu ngành được tăng cường chi viện vào Đà Nẵng, Quảng Nam chống dịch. Lực lượng y tế chưa từng có trong tiền lệ, tất cả dồn sức đẩy lùi dịch COVID-19.

Những ngày qua thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn luôn có mặt tại các điểm nóng chỉ chống dịch.

Những ngày qua thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn luôn có mặt tại các điểm nóng chỉ chống dịch.

Là người luôn sát sao, đến các điểm dịch chỉ đạo, động viên tinh thần nhân viên y tế những ngày qua phải kể đến Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng chủ động xin Thủ tướng cho ở lại Đà Nẵng chiến đấu đến khi hết dịch mới về.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn khi ông cùng đoàn Bộ Y tế đến kiểm tra Bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn, TP Đà Nẵng.

Xin ông cho biết hiện nay Đà Nẵng gặp khó khăn và thuận lợi gì trong công tác kiểm soát dịch COVID-19?

Thuận lợi đầu tiên, chúng ta có một hệ thống chính quyền rất quyết liệt và mạnh mẽ trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thứ hai, ngành y tế đã vào cuộc và tăng năng lực xét nghiệm, tăng năng lực điều trị. Ví dụ cụ thể là Cung thể thao Tiên Sơn đã được chuẩn bị sẵn sàng cho việc điều trị những bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong giai đoạn sau của TP Đà Nẵng.

Hình ảnh Bệnh viện dã chiến tại Đà Nẵng.

Ngoài ra là sự vào cuộc, nỗ lực chung tay của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân. Tôi thấy rất nhiều doanh nghiệp đã ủng hộ cho Đà Nẵng, ví dụ như Sun Group làm bệnh viện dã chiến, nhiều doanh nghiệp khác đã mua những trang thiết bị, vật dụng tài trợ cho công cuộc phòng chống dịch ở Đà Nẵng.

Cuối cùng, tôi nghĩ quan trọng nhất là tinh thần vào cuộc của người dân, của cộng đồng. Chúng ta cùng chung tay chấp hành, tổ chức tuyên truyền vận động, nhắc nhở bà con tuân thủ đúng những Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Khi tiến hành giãn cách xã hội được thì tỷ lệ người bị lây Covid-19 sẽ giảm xuống, đó là điểm thuận lợi.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn.

Còn về khó khăn, chúng ta đều biết là dịch COVID-19 ở Đà Nẵng khởi phát từ một BV và rất nhanh chóng lây lan ra các bệnh nhân khác. Những người yếu thế thường là những người có sẵn bệnh nền, bệnh nặng, lớn tuổi, khi họ mắc thêm COVID-19 sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng.

Chúng ta rất buồn khi số lượng người tử vong ở giai đoạn 1 là không có ca nào, đến giai đoạn 2 thì bắt đầu thấy trường hợp tử vong. Đây là một yếu tố gây khó khăn rất lớn cho ngành y tế khi phải cấp cứu bệnh nhân nặng, ví dụ như chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế.

Hai trung tâm ở Hòa Vang, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đều phải thiết lập những phòng hồi sức cấp cứu để tiếp nhận những bệnh nhân nặng. Rất nhiều loại máy móc hiện đại như ECMO, máy lọc thận, các hệ thống hồi sức cũng đã được huy động để cứu chữa những bệnh nhân nặng mắc Covid-19.

Có mặt tại Đà Nẵng ngay từ ngày đầu bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 2, đến thời điểm này, ông đánh giá như thế nào về diễn biến dịch tại thành phố?

Trong cuộc họp của Thường trực Chính phủ cũng như của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID-19, chúng tôi đều đưa ra đánh giá tình hình dịch tại Đà Nẵng hiện giờ vẫn đang trong tầm kiểm soát được. Những trường hợp mắc mới cũng đã được cách ly và đưa đi điều trị, những trường hợp F1 đã được cách ly tập trung.

Điều này thể hiện sự quyết liệt của thành phố trong vấn đề truy vết, tìm kiếm những trường hợp F1 và những ca dương tính để chuyển đến những đơn vị điều trị như Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn hoặc những khu cách ly. Chúng tôi cũng hi vọng trong thời gian tới, chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được dịch bệnh và cũng sẽ giảm số lượng ca mắc mới ở tại thành phố Đà Nẵng.

Hình ảnh Bệnh viện C Đà Nẵng mở cửa đón bệnh nhân.

Hiện nay Bệnh viện C đã được gỡ bỏ lệnh phong tỏa, điều đó có ý nghĩa tích cực như thế nào khi mà các bệnh viện (BV) lớn tại Đà Nẵng hiện nay vẫn đang bị phong tỏa, thưa ông?

Chúng ta đều biết 3 BV Đa khoa Đà Nẵng, BV C và BV Chấn thương chỉnh hình, phục hồi chức năng bị phong tỏa là một gánh nặng rất lớn cho các cơ sở y tế khác trên địa bàn Đà Nẵng.

Chúng ta phải tiếp nhận khám chữa bệnh, điều trị, đặc biệt những trường hợp nặng từ các BV tuyến dưới. Nên, với việc BV C được tháo dỡ lệnh phong tỏa, chúng tôi nghĩ đây là một tín hiệu rất tích cực và cũng là một địa chỉ để cấp cứu những trường hợp bệnh nhân nặng và tiếp nhận những trường hợp bệnh nhân đã điều trị ngoại trú ở BV C Đà Nẵng từ trước.

Trước mắt, lộ trình đề xuất là tiếp nhận những trường hợp cấp cứu. Thứ hai là điều trị ngoại trú cho các bệnh nhân đang điều trị tại BV C và nâng cao năng lực của khoa khám bệnh để tiếp nhận, điều trị cho các trường hợp cần thiết của người dân Đà Nẵng.

Vậy BV dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn có thể được xem là “lá chắn phòng thủ” quan trọng trong công tác chống dịch của Đà Nẵng không, thưa ông?

BV dã chiến này thành lập dựa trên kế hoạch của TP Đà Nẵng và được ngành y tế tham gia đóng góp. Chúng ta có những kế hoạch thành lập BV dã chiến ở các khu vực để dự phòng cho công cuộc điều trị, phòng chống dịch COVID-19 và với BV dã chiến tại Cung Thể thao Tiên Sơn, tôi nghĩ đây là một quyết định rất đúng đắn và chính xác của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng. Với sự vào cuộc rất quyết liệt và nhanh chóng của Sun Group, chúng ta đã hoàn thành được BV dã chiến.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đi kiểm tra Bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn.

Hiện nay, có 2 đơn vị là Trung tâm y tế Hòa Vang và BV Phổi Đà Nẵng được thiết lập là BV dã chiến nhưng đã thu dung đủ số bệnh nhân nhiễm COVID-19. Nên BV dã chiến Cung Tiên Sơn là một cơ sở rất cần thiết để triển khai thêm việc thu nhận và điều trị các bệnh nhân. Chúng tôi hy vọng là trong thời gian tới những trường hợp bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở mức độ nhẹ hoặc trung bình sẽ được tiếp nhận điều trị tại BV dã chiến mới này.

Chúng tôi đã tham gia vào quá trình kiểm tra, giám sát và góp ý về các quy trình chuẩn bị của BV dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn và rất hài lòng về chất lượng của BV. Chất lượng công trình xây dựng và những trang thiết bị của BV đạt được những tiêu chí mà Bộ Y tế đã ban hành.

Kịch bản nào sẽ xảy ra nếu như tình hình dịch kéo dài đến cuối năm, thưa ông?

Chúng ta là những người lạc quan và hết sức hy vọng là dịch COVID-19 tại TP Đà Nẵng sẽ sớm được kiểm soát và đỉnh dịch sẽ giảm xuống trong những ngày tới. Trước đây, chúng tôi cũng dự báo là khoảng 10 ngày, sau đó thì sẽ giảm xuống ở tại các địa phương trên cả nước.

Điều này phụ thuộc rất lớn vào nỗ lực của chính quyền và ban chỉ đạo ngành y tế và của các đơn vị trong cộng đồng. Chúng ta đều phải cùng chung tay để có thể kiểm soát, giám sát, phát hiện được những trường hợp người nhiễm bệnh, cách ly được những đối tượng F1, và nhắc nhở người dân luôn tuân thủ theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ về giãn cách xã hội, nhà cách ly nhà, người cách ly người. Với tinh thần đó thì chúng tôi hi vọng Đà Nẵng sẽ kiểm soát sớm được dịch COVID-19.

Tôi cũng đánh giá rất cao sự vào cuộc, đóng góp và cống hiến của các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là Sun Group tại Đà Nẵng. Họ đã nỗ lực chung tay cùng với chính quyền, nhà nước tham gia vào công cuộc phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Đà Nẵng.

Từ mô hình xã hội hóa công trình bệnh viện dã chiến tại Cung Thể thao Tiên Sơn, chúng tôi cũng mong muốn các doanh nghiệp sẽ tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng, xã hội, chính quyền các địa phương, không chỉ là thành phố Đà Nẵng mà còn các địa phương khác trên cả nước, để chúng ta có thể có nhiều bộ công cụ phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe người dân trong tình hình dịch COVID -19.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/thu-truong-nguyen-truong-son-len-tieng-20200811111729144.html