Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc: Thực hiện nghiêm túc khuyến cáo phòng tránh dịch của Bộ Y tế

Sáng 10/8, Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc dẫn đầu đã kiểm tra công tác thi tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc: Thực hiện nghiêm túc khuyến cáo phòng tránh dịch của Bộ Y tế

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc: Thực hiện nghiêm túc khuyến cáo phòng tránh dịch của Bộ Y tế

Kiểm tra công tác tổ chức thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tại Trường THPT Nguyễn Trãi và THPT Trịnh Hoài Đức, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đã thăm hỏi học sinh, cán bộ làm công tác coi thi trước khi bước vào làm bài thi tổ hợp KHTN và KHXH.

Trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức thi, phòng dịch Covid-19 tại hai cơ sở trên, Thứ trưởng lưu ý các trưởng điểm thi phải thường xuyên nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang, cũng như thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo phòng tránh dịch của Bộ Y tế.

Tại Hội đồng thi THPT Nguyễn Trãi, sáng nay thí sinh đến dự thi khá sớm, được yêu cầu rửa tay khử khuẩn và đo thân nhiệt. Hội đồng thi này có 702 thí sinh dự thi tại 30 phòng thi nên học sinh ngồi khá thoải mái và đảm bảo giãn cách.

Đoàn công tác kiểm tra phòng lưu trữ đề thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, tỉnh Bình Dương có 11.416 thí sinh tham dự kỳ thi tại 21 hội đồng thi. Được biết, năm học này, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương bố trí 480 phòng thi tại 8 huyện, thị xã và TP Thủ Dầu Một với hơn 1.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế được huy động để phục vụ kỳ thi.

Sở GD&ĐT thực hiện điều chuyển 100% giáo viên giữa các trường.

Thí sinh đến điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi, TP Thuận An được đo thân nhiệt.

Yêu cầu rửa tay trước khi vào phòng thi.

Tất cả thí sinh phải rửa tay.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thu-truong-nguyen-van-phuc-thuc-hien-nghiem-tuc-khuyen-cao-phong-tranh-dich-cua-bo-y-te-1597019171839.html