Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tiếp đoàn đại biểu Cảnh sát Sri Lanka

Chiều 18-9, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp xã giao Đoàn đại biểu Cảnh sát Sri Lanka do ngài Sanjeewa Dharmaratna, Phó Tổng Thanh tra Cảnh sát Sri Lanka làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành bày tỏ vui mừng, thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam và Sri Lanka đã có những bước phát triển tích cực. Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng chia sẻ những mất mát mà nhân dân Sri Lanka phải gánh chịu trong vụ khủng bố tại Thủ đô Colombo vào tháng 4 vừa qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tiếp ngài Sanjeewa Dharmaratna và Đoàn đại biểu Cảnh sát Sri Lanka.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tiếp ngài Sanjeewa Dharmaratna và Đoàn đại biểu Cảnh sát Sri Lanka.

Để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, trong thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Sri Lanka tiếp tục phối hợp xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý lâu dài cho các hoạt động phối hợp nghiệp vụ và phòng, chống tội phạm, hợp tác tư pháp hình sự giữa hai nước.

Đồng thời, tăng cường trao đổi kinh nghiệm trên lĩnh vực thực thi pháp luật, thông tin tội phạm, phối hợp đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mới, tội phạm hình sự có liên quan đến công dân hai nước; đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế quốc tế, lừa đảo trong lĩnh vực thương mại…

Ngoài ra, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp; mở rộng các hoạt động hợp tác song phương trên các lĩnh vực tiềm năng và có nhu cầu…

Các đại biểu dự buổi tiếp.

Chân thành cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã dành thời gian tiếp, Phó Tổng Thanh tra Cảnh sát Sri Lanka ngài Sanjeewa Dharmaratna cho biết, chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Việt Nam đã đạt kết quả cao.

Ngài Sanjeewa Dharmaratna khẳng định, Cảnh sát Sri Lanka luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ với Bộ Công an Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự ở mỗi nước; đồng thời, sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam những kinh nghiệm về công tác gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Vũ Linh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/thu-truong-nguyen-van-thanh-tiep-xa-giao-doan-dai-bieu-canh-sat-sri-lanka-562228/