Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Ba Lan Wojciech Gerwel

Chiều ngày 12/10, tiếp Đại sứ Cộng hòa Ba Lan Wojciech Gerwel đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam tại Trụ sở Bộ, Thứ trưởng Thường thực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam hoan nghênh và tiếp tục tạo thuận lợi các doanh nghiệp Ba Lan đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Thường thực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng và đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ba Lan trong thời gian qua, nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tháng 11/2017 và chuyến thăm Ba Lan của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tháng 09/2018.

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Ba Lan Wojciech Gerwel. (Ảnh: Tuấn Anh)

Thứ trưởng Thường thực Bùi Thanh Sơn đề nghị hai nước tiếp tục trao đổi đoàn các cấp, các ngành, các địa phương, giữa hai Quốc hội... nhất là đoàn cấp cao; triển khai hiệu quả cơ chế Tham vấn chính trị và Tham vấn kinh tế giữa hai Chính phủ; thúc đẩy việc nối lại Ủy ban hỗn hợp về khoa học công nghệ; phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc và trong khuôn khổ ASEM.

Thứ trưởng Thường thực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam hoan nghênh và tiếp tục tạo thuận lợi cho hoạt động của Văn phòng Đại diện Cục Đầu tư nước ngoài Ba Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các doanh nghiệp Ba Lan đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực Ba Lan có thế mạnh và phù hợp với nhu cầu của Việt Nam như chế biến thực phẩm, nông nghiệp, chế tạo máy….

Thứ trưởng Thường thực Bùi Thanh Sơn cũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện để Đại sứ Ba Lan hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác của mình, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đại sứ Wojciech Gerwel khẳng định, Ba Lan luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam và tích cực ủng hộ, thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, trong đó có việc sớm ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Đại sứ Wojciech Gerwel bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam và khẳng định, với kinh nghiệm nhiều năm làm Tham tán phụ trách kinh tế của Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội trước đây, nay trên cương vị mới sẽ nỗ lực hết mình để góp phần thúc đẩy hơn nữa cho tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc đồng thời đưa hợp tác nhiều mặt giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là trong hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư.

BC

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/thu-truong-thuong-truc-bui-thanh-son-tiep-dai-su-ba-lan-wojciech-gerwel-79522.html