Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn tiếp Đô đốc Philip S. Davidson, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương Hoa Kỳ

Ngày 16/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn đã tiếp đoàn Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương Hoa Kỳ do Đô đốc Philip S. Davidson, Tư lệnh làm trưởng đoàn, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn chia sẻ về những tiến triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trên tất cả các lĩnh vực thời gian qua; đánh giá cao đóng góp của Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương vào sự phát triển của quan hệ hai nước cũng như hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn tiếp Đô đốc Philip S. Davidson, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương Hoa Kỳ. (Ảnh: Tuấn Anh)

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác dựa trên khuôn khổ Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương (2011) và Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng (2015), đặc biệt trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh: tẩy độc dioxin, hỗ trợ nạn nhân chiến tranh.

Đô đốc Davidson bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ và khẳng định sẽ tiếp tục các hoạt động góp phần vào việc tăng cường quan hệ hai nước, trong đó có việc triển khai các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Tuấn Anh)

Về các vấn đề khu vực, Đô đốc Davidson tái khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở; cho biết Hoa Kỳ sẽ tăng cường triển khai các sáng kiến kết nối hạ tầng ở các nước cũng như tham gia nhiều hơn vào nỗ lực chung đối phó với các thách thức phi truyền thống ở khu vực.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-truong-thuong-truc-bui-thanh-son-tiep-do-doc-philip-s-davidson-tu-lenh-bo-tu-lenh-an-do-thai-binh-duong-hoa-ky-92031.html