Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn tiếp Thư ký Hội đồng Nhà nước Cuba

Chiều 12/6, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Ủy viên Trung ương Đảng, Thư ký Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta Alvares đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn tiếp Thư ký Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta Alvares.

Hoan nghênh và chào mừng đồng chí Homero Acosta Alvares thăm Việt Nam, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn chúc mừng Cuba đã tổ chức thành công cuộc trưng cầu dân ý thông qua dự thảo Hiến pháp mới thể hiện sự ủng hộ, nguyện vọng và ý chí của đại đa số nhân dân Cuba và đã được Quốc hội thông qua vào ngày 10/4 vừa qua. Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng việc đưa vào thực hiện Hiến pháp mới sẽ góp phần vào công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước Cuba trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng trước quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực về mọi mặt. Các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, các kênh được duy trì thường xuyên, nổi bật là kết quả chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (3/2018) và chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Miguel Diaz Canel (11/2018).

Nhân dịp này, Thứ trưởng cảm ơn phía Cuba đã chu đáo và nhiệt tình đón tiếp các đoàn cấp cao Việt Nam thăm Cuba gần đây, trong đó có đoàn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm chính thức Cuba vào nửa đầu tháng 5/2019.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng trước quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực về mọi mặt.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ anh em truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba, mong muốn mở rộng và tăng cường các lĩnh vực hợp tác, đem lại lợi ích thiết thực cho sự nghiệp phát triển của mỗi nước. Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các tổ chức chính trị, xã hội của Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi với các đồng chí Cuba kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển kinh tế, phù hợp với điều kiện đặc thù của mỗi nước.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng hoan nghênh vai trò của Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam và cá nhân Đại sứ trong việc tăng cường thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Cảm ơn Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn đã dành thời gian tiếp, Thư ký Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta Alvares nhấn mạnh đến những tình cảm tốt đẹp của mình dành cho đất nước, con người Việt Nam cũng như ca ngợi mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba.

“Mỗi chuyến thăm của đoàn Cuba chúng tôi đến Việt Nam đều cảm nhận được những tình cảm thân thiết của các cấp lãnh đạo cũng như người dân Việt Nam dành cho đoàn”, Thư ký Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta Alvares nói; đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu đoàn các cấp cũng như đẩy mạnh hoạt động giao lưu nhân dân trong thời gian tới.

Thư ký Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta Alvares cho biết, Cuba đã tiến hành cuộc trưng cầu dân ý thông qua dự thảo Hiến pháp mới và đã được Quốc hội thông qua nhằm thúc đẩy nền kinh tế xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang diễn biến phức tạp hiện nay. Hiện Cuba đang xây dựng kế hoạch nhằm xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp mới.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2020, Thư ký Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta Alvares mong muốn hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa... nhằm kỷ niệm sự kiện quan trọng này.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-truong-thuong-truc-bui-thanh-son-tiep-thu-ky-hoi-dong-nha-nuoc-cuba-95805.html