Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn tiếp Tổng Giám đốc Coca Cola Việt Nam

Chiều 12/12, tại Trụ sở Bộ, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp ông Sanket Ray, Tổng Giám đốc Công ty Coca Cola Việt Nam đến chào xã giao nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Cùng dự có ông Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Ngoại vụ; ông Peeyush Sharma, Tổng Giám đốc mới được bổ nhiệm của Coca Cola Việt Nam và đại diện một số đơn vị có liên quan của Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp ông Sanket Ray, Tổng Giám đốc Công ty Coca Cola Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Anh)

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn chúc mừng ông Sanket Ray kết thúc nhiệm kỳ công tác thành công, đồng thời chúc mừng những thành tựu mà Coca Cola Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Thứ trưởng thường trực hoan nghênh và đánh giá cao quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Coca Cola Việt Nam và Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao). Đặc biệt với vai trò quan trọng trong Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham), Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ (USCC), Coca Cola Việt Nam đã có những đóng góp thiết thực, hiệu quả để kết nối và tăng cường hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ với các địa phương Việt Nam, điển hình như dịp tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Hoa Kỳ - vùng kinh tế trọng điểm miền Trung năm 2018” tại Đà Nẵng vừa qua, cũng như Hội nghị “Gặp gỡ Hoa Kỳ” năm 2016 tại Hà Nội và năm 2017 tại TP Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Tuấn Anh)

Coca cola Việt Nam cũng đã hợp tác chặt chẽ và hiệu quả trong việc triển khai Thỏa thuận hợp tác ba bên Cục Ngoại vụ - Coca Cola - Đại học Fulbright Việt Nam về bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo làm công tác ngoại vụ tại địa phương. Với thành công đạt được, Bộ Ngoại giao mong muốn sẽ kéo dài dự án này trong thời gian tới nhằm hỗ trợ các địa phương trong công tác đào tạo cán bộ làm công tác đối ngoại.

Cảm ơn Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn đã dành thời gian tiếp, các ông Sanket Ray và Peeyush Sharma chia sẻ về những kết quả mà Coca Cola Việt Nam đã đạt được thời gian qua: Top 4 doanh nghiệp phát triển bền vững hàng đầu tại Việt Nam; Top 100 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp cao nhất Việt Nam. Công ty cũng đang hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các địa phương, nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển mạnh mẽ trong cuộc CMCN 4.0.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Tuấn Anh)

Tân Tổng giám đốc Coca Cola Việt Nam Peeyush Sharma khẳng định, Coca Cola Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối doanh nghiệp Hoa Kỳ với các doanh nghiệp và địa phương Việt Nam; tiếp tục phối hợp với Cục Ngoại vụ triển khai Thỏa thuận hợp tác về bồi dưỡng cán bộ ngoại vụ địa phương trong thời gian tới. Dự kiến năm 2019 sẽ triển khai 04 khóa bồi dưỡng.

Anh Sơn

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/thu-truong-thuong-truc-bui-thanh-son-tiep-tong-giam-doc-coca-cola-viet-nam-83387.html