Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và Bộ Tổng Tham mưu thăm, kiểm tra các đơn vị

Chiều 8-10, Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, kiểm tra các mặt công tác tại Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân.

Đoàn công tác tiến hành kiểm tra công tác quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị liên quan đến các chế độ, nền nếp SSCĐ; công tác tiếp nhận, huy động các phương tiện và thực trạng trang bị khí tài bảo đảm cho các nhiệm vụ... Phát biểu kết luận, Trung tướng Đỗ Căn đánh giá cao kết quả cùng những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân; đồng thời yêu cầu thời gian tới, đơn vị tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của trên; tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả, an toàn các loại vũ khí trang bị. Cùng với đó, đơn vị cần đổi mới phương pháp huấn luyện, làm chủ, tiến tới khai thác chuyên sâu các vũ khí, khí tài đặc chủng. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, kịp thời nắm bắt, giải quyết tư tưởng, nguyện vọng chính đáng của bộ đội, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao bản lĩnh chính trị, yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Trung tướng Đỗ Căn cũng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên nắm chắc tình hình, phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn kịp thời xử trí các tình huống, không để bị động, bất ngờ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao... (XUÂN THẮNG)

* Chiều 8-10, đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Bộ tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển (CSB) 2.

Sau khi kiểm tra thực tế tại một số tàu và nghe đại diện BTL Vùng CSB 2 báo cáo, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của đơn vị. Trong thời gian tới, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu Đảng ủy, BTL Vùng CSB 2 tiếp tục nắm chắc diễn biến, tình hình trên vùng biển được phân công, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trên biển. Bên cạnh đó, BTL Vùng CSB 2 cần thực hiện tốt công tác sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn trên biển; thường xuyên quan tâm xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm tốt đời sống cán bộ, chiến sĩ… (VĂN CHUNG)

* Ngày 8-10, đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu do Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia trên địa bàn Quân khu 7. Đến nay, Quân khu 7 đã phối hợp với các cơ quan xây dựng ý định diễn tập lần 2 theo phương án mới với nội dung gồm các giai đoạn: Chuyển địa phương vào trạng thái thiên tai, ứng phó với thảm họa sự cố rò rỉ hóa chất tại khu vực biên giới, thực hành xử lý tình huống, các hoạt động hỗ trợ, kết thúc diễn tập nhận xét sơ bộ và rút kinh nghiệm. Để cuộc diễn tập thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật, Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình yêu cầu các lực lượng cần nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tổ chức hợp luyện, luyện tập theo đúng kịch bản, phương án đã thống nhất; phát huy trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong quá trình chuẩn bị và tham gia diễn tập... (ANH DŨNG)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thu-truong-tong-cuc-chinh-tri-va-bo-tong-tham-muu-tham-kiem-tra-cac-don-vi-593062