Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ kiểm tra kỳ thi đánh giá tuyển sinh CAND

Sáng 17/7/2022, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án Đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong Công an nhân dân (Đề án 04) đã đến kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi đánh giá tuyển sinh Công an nhân dân (CAND) năm 2022 tại Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học Phòng cháy, chữa cháy và Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND.

Đoàn đến kiểm tra tại điểm thi trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND

Đoàn đến kiểm tra tại điểm thi trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND

Tại các điểm thi, Hiệu trưởng các nhà trường đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng cùng Đoàn công tác về công tác tổ chức Kỳ thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022, qua đó nhấn mạnh, được sự chỉ đạo, quan tâm sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cùng với Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi đánh giá rất chu đáo, khoa học nên các trường CAND không gặp khó khăn trong khâu tổ chức thi.

Các trường CAND đã xác định xây dựng và tổ chức Kỳ thi đánh giá tuyển sinh CAND 2022 trở thành “kỳ thi mẫu”, cả về hình thức, nội dung, về quy trình, cách tiến hành; kiên quyết không để tiêu cực, vi phạm xảy ra.

Các đồng chí lãnh đạo các Nhà trường cũng khẳng định, kiên quyết không để tài liệu cũng như các trang thiết bị công nghệ thông tin lọt vào phòng thi. Nhà trường tính đến cả tình huống không để thí sinh trao đổi thông tin trong khu vực nhà vệ sinh. Toàn thể giáo viên, công nhân viên của các nhà trường đang cố gắng nỗ lực, triển khai nghiêm túc theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Công an, giảm thiểu thấp nhất các nguy cơ gian lận và vi phạm thi cử.

Buổi làm việc tại điểm thi Trường Đại học phòng cháy, chữa cháy

Sau khi kiểm tra tại các điểm thi, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao nỗ lực và sự phối hợp của các trường CAND nhằm tổ chức kỳ thi đánh giá tuyển sinh tốt đẹp, an toàn, đúng quy chế.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo sau buổi kiểm tra tại điểm thi Học viện An ninh nhân dân

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, Kỳ thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022 là kỳ thi đầu tiên sau 08 năm Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thực hiện chủ trương đổi mới tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới vào các trường CAND. Do đó, yêu cầu Ban Giám hiệu các nhà trường và toàn thể cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không để xảy ra sai sót, ảnh hưởng đến chất lượng của kỳ thi và uy tín của lực lượng CAND.

Ban Giám hiệu các trường tập trung cho công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, bám sát các chủ trương, kế hoạch, chương trình của Bộ Công an; chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh một cách linh hoạt, sáng tạo, hài hòa, đúng thẩm quyền; phải tổ chức kỳ thi nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo chất lượng, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao phó.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra điểm thi Học viện Cảnh sát nhân dân

Quang Minh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/thu-truong-tran-quoc-to-kiem-tra-cong-tac-to-chuc-ky-thi-danh-gia-tuyen-sinh_134122.html