“Thủ tục” thăm viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Kienthuc.net.vn) - Theo quy định, người dân đến viếng mộ Đại tướng không được mang theo hương, hoa cũng như tiền vàng...

Các chiến sỹ cảnh vệ cho biết, mỗi ngày có khoảng một vạn người đến viếng mộ Đại tướng.

Không ai được mang theo hương, hoa cũng như tiền vàng vào khu mộ Đại tướng.

Tất cả túi xách, đồ dùng cá nhân cũng đều phải để bên ngoài.

Việc bảo vệ... mộ Đại tướng được chia làm 4 vòng nghiêm ngặt. Bên ngoài cùng là nơi tiếp đón và hướng dẫn người dân vào thăm viếng.

Đi thêm một đoạn, đến tháp chuông sẽ có cảnh vệ nhắc nhở và hướng dẫn lối đi đúng cho người dân.

Và nơi viếng Đại tướng có lực lượng cảnh vệ đứng gác bên mộ và lực lượng tiếp đón, hướng dẫn người dân khi vào hành lễ.

Mộ Đại tướng đang được che bằng khung kim loại, trên cùng mới bố trí mái hiên che.

Người dân đến viếng mộ Đại tướng sẽ đứng cách mộ khoảng 3m, được ngăn bởi hàng rào dây.

Mộ Đại tướng đang được che phủ chắc chắn, tránh mưa, nắng.

Lực lượng cảnh vệ thay phiên nhau túc trực 24/24h.

Cận cảnh mộ Đại tướng.

Ảnh chụp ngày 23/10/2013

Trước mộ Đại tướng đặt lư hương lớn và gia đình cùng lực lượng cảnh vệ thường xuyên nhang khói cho Người.

Con đường lên mộ Đại tướng và bãi đổ xe để đón người dân đến thăm viếng đang tiếp tục được thi công.

Những ngày gần đây, Quảng Bình thường xuyên xảy ra mưa lớn nên công tác thi công cũng gặp khó khăn. Đội cảnh vệ canh gác mộ Đại tướng cũng được chia làm 4 vòng.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/thu-tuc-tham-vieng-mo-dai-tuong-vo-nguyen-giap-275066.html