Thủ tướng Ai-len thay đổi thái độ với thỏa thuận Brexit

Khác hẳn với những tuyên bố trước đây, Thủ tướng Ai-Len Leo Varadkar hôm qua đã tuyên bố rằng có thể đạt được một thỏa thuận Brexit vào cuối tháng này sau cuộc gặp với người đồng cấp Anh Boris Johnson.

Thủ tướng Anh Boris Johnson (phải) và Thủ tướng Ai-len Leo Varadkar. Ảnh: Reuters

Ông Johnson đã gặp ông Varadkar tại Cheshire ngày hôm qua, trong nỗ lực cuối cùng nhằm tránh đi một lần trì hoãn nữa.

"Tôi nghĩ chúng tôi có thể đạt được một thỏa thuận, vừa tôn trọng hiệp ước cũ, vừa cho phép Anh rời EU một cách gọn nhẹ nhất vào cuối tháng 10 này", ông Varadkar nói với các phóng viên.

"Tuy nhiên, có rất nhiều thứ không nằm trong tầm kiểm soát của tôi", ông nói thêm.

KHi được hỏi về việc ai đã nhượng bộ để phá vỡ thế bế tắc, ông nói:" Tôi không nghĩ nên xem xét là ai đã nhượng bộ, ai là người thắng kẻ thua. Tôi không nghĩ đó là trò chơi mà bất kỳ ai trong chúng ta muốn chơi".

Trong một tuyên bố chung, hai nhà lãnh đạo đã nói rằng họ "có thể thấy đường tới một thỏa thuận chung" và trưởng đoàn đàm phán EU Michel Barnier sẽ gặp người đồng cấp Anh Steve Barclay tại Bỉ trong hôm nay.

Ai-len là chìa khóa cho mọi thỏa thuận. Họ sẽ là người đưa ra quyết định đối với vấn đề nhạy cảm nhất hiện tại: đường biên giới Ai-len.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thu-tuong-ai-len-thay-doi-thai-do-voi-thoa-thuan-brexit-post69145.html