Thủ tướng Algeria bị cách chức chỉ ba tháng sau khi được bổ nhiệm

Ngày 15/8, Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika đã sa thải Thủ tướng Abdelmajid Tebboune chỉ chưa đầy 3 tháng sau quyết định bổ nhiệm.

Ảnh tư liệu: Ông Abdelmadjid Tebboune tại Hội nghị đảng Mặt trận giải phóng quốc gia (FLN) ở Algeria tháng 2/2016. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Ngày 15/8, Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika đã sa thải Thủ tướng Abdelmajid Tebboune chỉ chưa đầy 3 tháng sau quyết định bổ nhiệm.

Hãng thông tấn APS của Algeria dẫn tuyên bố của Phủ Tổng thống nêu rõ Tổng thống Bouteflika đã sa thải Thủ tướng Tebboune và bổ nhiệm ông Ahmed Ouyahia làm Thủ tướng mới. Tuy nhiên, tuyên bố không nêu lý do dẫn tới sự thay đổi này.

Ông Ouyahia là Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống và từng có 3 nhiệm kỳ làm thủ tướng trước đây.

Ngày 24/5 vừa qua, Tổng thống Algeria đã bổ nhiệm ông Tebboune, 72 tuổi, làm Thủ tướng mới thay Thủ tướng mãn nhiệm Abdelmalek Sellal sau khi tham vấn Quốc hội theo tinh thần Hiến pháp.

Trước đó, ông Tebboune giữ chức Bộ trưởng Nhà ở, Đô thị và Thành phố từ năm 2014, đồng thời là quyền Bộ trưởng Thương mại từ năm 2017 dưới thời của cựu Thủ tướng Sellal./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://vietnamplus.vn/thu-tuong-algeria-bi-cach-chuc-chi-ba-thang-sau-khi-duoc-bo-nhiem/461264.vnp