Thủ tướng Ấn Độ điện đàm với ông Biden: Khẳng định tầm quan trọng quan hệ Ấn-Mỹ

Tối 17/11, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có cuộc điện đàm với ông Joe Biden người được truyền thông Mỹ cho là giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua.

Trong một dòng trạng thái trên Twitter sáng 18/11, Thủ tướng Ấn Độ cho biết ông đã chúc mừng ông Joe Biden; đồng thời khẳng định cam kết vững chắc với mối quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ-Mỹ.

“Chúng tôi nhắc lại cam kết vững chắc đối với mối quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ-Mỹ và thảo luận những ưu tiên và quan ngại chung, về đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu và hợp tác trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”, Thủ tướng Ấn Độ Modi cho biết.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp ông Joe Biden năm 2014 khi đó là Phó Tổng thống Mỹ. Ảnh: PTI

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp ông Joe Biden năm 2014 khi đó là Phó Tổng thống Mỹ. Ảnh: PTI

Trong cuộc điện đàm, ông Modi cũng nhắc tới hai cuộc gặp gỡ trực tiếp với ông Biden vào năm 2014 khi ông Biden thăm Ấn Độ trên cương vị Phó Tổng thống Mỹ; và năm 2016, khi ông Biden chủ trì phiên họp chung của hai viện Quốc hội Mỹ, nơi Thủ tướng Ấn Độ có bài phát biểu.

Thông cáo của bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, trong một thông điệp riêng, Thủ tướng Modi cũng đã chúc mừng bà Kamala Harris đối tác liên danh tranh cử của ông Joe Biden cho vị trí Phó Tổng thống. Thủ tướng Ấn Độ cho rằng việc bà Kamala Harris tham gia tranh cử và giành chiến thắng là niềm tự hào với cộng đồng người Mỹ gốc Ấn. Mẹ của bà Kamala Harris là người Ấn Độ nhập cư vào Mỹ từ thành phố Chennai, còn bố bà là người Jamaica.

Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden cũng ra thông cáo cho biết trông đợi việc hợp tác với Chính phủ Ấn Độ cùng Thủ tướng Modi trong việc “đối phó với các thách thức toàn cầu chung, bao gồm việc kiểm soát Covid-19, bảo vệ con người trước các cuộc khủng hoảng y tế tương lai, đối phó với các mối đe dọa của biến đổi khí hậu, phục hồi nền kinh tế thế giới và duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an ninh và thịnh vượng”.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống đương nhiệm Mỹ Donald Trump cũng có mối quan hệ cá nhân gần gũi. Cả hai nhà lãnh đạo này đều xuất hiện cùng nhau trong 2 sự kiện tiếp xúc công chúng lớn tại thành phố Houston bang Texas Mỹ năm 2019, và tại thành phố Ahmedabad bang Gujarat, Ấn Độ năm 2020./.

Phan Tùng/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-an-do-dien-dam-voi-ong-biden-khang-dinh-tam-quan-trong-quan-he-an-my-818402.vov