Thủ tướng Ấn Độ: Khủng bố gây thiệt hại 1.000 tỷ USD cho nền kinh tế thế giới

Theo hãng thông tấn PTI, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 15-11 đã nêu vấn đề khủng bố tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) lần thứ 11 tại Brazil, cho rằng mối đe dọa này đã khiến nền kinh tế thế giới bị thiệt hại 1.000 tỷ USD.

Theo hãng thông tấn PTI, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 15-11 đã nêu vấn đề khủng bố tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) lần thứ 11 tại Brazil, cho rằng mối đe dọa này đã khiến nền kinh tế thế giới bị thiệt hại 1.000 tỷ USD.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể của khối BRICS tại Cung điện Itamaraty trước các nhà lãnh đạo của Brazil, Trung Quốc, Nga và Nam Phi, Thủ tướng Modi khẳng định, khủng bố là mối đe dọa lớn nhất đối với sự phát triển, hòa bình và thịnh vượng. Theo một số ước tính, tăng trưởng kinh tế của các quốc gia đang phát triển đã giảm 1,5% do khủng bố. Tai họa này đã gây thiệt hại 1.000 tỷ USD cho nền kinh tế thế giới. Trong 10 năm, khủng bố đã cướp đi sinh mạng của khoảng 225.000 người và hủy hoại các xã hội. Theo tuyên bố chung của BRICS, 5 nước thành viên đã lên án khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện, nhấn mạnh không nên gắn khủng bố với bất kỳ tôn giáo, quốc tịch hay nền văn minh nào, và công nhận hành vi khủng bố là tội phạm và không thể biện minh. Tuyên bố có đoạn: “Chúng tôi kêu gọi phối hợp các nỗ lực để chống khủng bố dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc phù hợp với luật pháp quốc tế… Chúng tôi nhắc lại trách nhiệm của tất cả các quốc gia trong việc ngăn chặn tài trợ cho các mạng lưới khủng bố và hoạt động khủng bố, kể cả từ lãnh thổ của nước mình”.

T.VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_216061_thu-tuong-an-do-khung-bo-gay-thiet-hai-1000-ty-usd-cho-nen-kinh-te-the-gioi.aspx