Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris

Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ cho biết Thủ tướng Narendra Modi đã gặp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại Washington DC ngày 23/9 trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ. Ảnh: indiatoday

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ. Ảnh: indiatoday

Theo thông báo, tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo bày tỏ sự thân thiện trong lần gặp trực tiếp đầu tiên. Hai bên đã trao đổi quan điểm về những diễn biến toàn cầu gần đây, bao gồm tình hình Afghanistan, và tái khẳng định cam kết hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bao trùm. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở mỗi nước, bao gồm các nỗ lực không ngừng nhằm ngăn chặn đại dịch thông qua tiêm chủng khẩn cấp và đảm bảo cung cấp các loại thuốc quan trọng, phương pháp điều trị và thiết bị chăm sóc y tế.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu. Thủ tướng Modi đề cập việc Ấn Độ thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, với chương trình Hydrogen Quốc gia mới được khởi động gần đây. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thay đổi lối sống để thúc đẩy tính bền vững của môi trường.

Hai bên cũng thảo luận về các lĩnh vực hợp tác trong tương lai, bao gồm hợp tác không gian, công nghệ thông tin, đặc biệt là các công nghệ mới nổi và quan trọng, cũng như hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Hai nhà lãnh đạo thừa nhận ngoại giao nhân dân là nền tảng của mối liên kết giáo dục đôi bên cùng có lợi và trao đổi tri thức, đổi mới và tài năng giữa hai nước. Thủ tướng Modi mời Phó Tổng thống Kamala Harris sớm thăm Ấn Độ.

Nguyễn Tiến Hiến (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/thu-tuong-an-do-narendra-modi-gap-pho-tong-thong-my-kamala-harris-20210924150024410.htm