Thủ tướng Ấn Độ nói với ông Putin: Đây không phải là thời đại của chiến tranh

Trong cuộc gặp, ông Mori nhấn mạnh thời đại ngày nay không phải là thời đại của chiến tranh, trong khi ông Putin thừa nhận những quan ngại của New Delhi về khủng hoảng Ukraine.

Trong một cuộc họp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Uzbekistan, hôm 16-9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng thời đại ngày nay không phải là thời đại của chiến tranh trong bối cảnh an ninh lương thực, phân bón và nhiên liệu là những mối quan tâm hàng đầu của thế giới hiện tại.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Alexandуr Demyanchuk/SPUTNIK

Trong cuộc gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên của hai nhà lãnh đạo kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24-2, Thủ tướng Modi nói: “Tôi biết rằng thời đại ngày nay không phải là thời đại của chiến tranh và tôi cũng đã nói với ngài qua điện đàm về vấn đề này, rằng dân chủ, ngoại giao và đối thoại là những điều giúp ích cho thế giới".

"Trong những ngày tới, chúng ta sẽ có cơ hội để bàn về cách thúc đẩy con đường hòa bình và tôi cũng sẽ có cơ hội để hiểu rõ hơn quan điểm của ngài” - ông Modi nói tiếp.

Đáp lại, Tổng thống Putin cho biết ông hiểu rõ những quan ngại của nhà lãnh đạo Ấn Độ về Ukraine và khẳng định rằng Moscow sẽ làm mọi thứ có thể để chấm dứt cuộc xung đột.

"Tôi biết quan điểm của ngài về cuộc xung đột tại Ukraine và những quan ngại của ngài. Chúng tôi muốn toàn bộ chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt. Nhưng thật không may, phía đối diện, lãnh đạo Ukraine, đã từ chối tiến trình đàm phán. [Họ] tuyên bố muốn đạt được mục tiêu thông qua quân sự, hoặc như họ nói, trên chiến trường” - ông Putin cho biết.

Ông khẳng định với ông Mori rằng sẽ cập nhật với Ấn Độ về tình hình tại Ukraine.

Tại cuộc gặp, ông Putin cũng thông báo với Thủ tướng Modi rằng thương mại giữa hai bên đang tăng trưởng nhờ vào việc Ấn Độ tăng cường nhập khẩu thêm phân bón của Nga lên đến tám lần. Ông nhấn mạnh rằng Moscow và New Delhi đã tích cực hợp tác cùng nhau trên các diễn đàn quốc tế, thảo luận về mọi vấn đề thế giới, kể cả những vấn đề khó khăn nhất.

Trước đó, Tổng thống Putin đã nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng ông hiểu Bắc Kinh có những mối quan ngại về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, đồng thời đánh giá cao lập trường cân bằng của Trung Quốc về vấn đề này.

Cựu Đại sứ Ấn Độ tại Nga Pankaj Saran nhận định bình luận mới nhất của Thủ tướng Modi là "khá thẳng thắn" khi nói rằng cuộc khủng hoảng Ukraine "đã tập trung sự chú ý của toàn thế giới và tạo ra nhiều vấn đề cho thế giới các nước đang phát triển".

"Đó là một thông điệp khá mạnh mẽ tới Nga. Với tư cách là một người bạn, đề xuất của [ông Modi] và lập trường của Ấn Độ là vấn đề trên chỉ có thể giải quyết thông qua đối thoại và ngoại giao" - ông Saran cho biết.

VĨNH KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/thu-tuong-an-do-noi-voi-ong-putin-day-khong-phai-la-thoi-dai-cua-chien-tranh-post698961.html