Thủ tướng Anh cân nhắc từ chức vì lương thấp

Thủ tướng Anh Boris Johnson được cho là đang cân nhắc từ chức vào mùa xuân tới bởi phải chật vật trang trải cuộc sống với mức lương ít ỏi, truyền thông Anh đưa tin.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cân nhắc từ chức.

Theo truyền thông Anh, Thủ tướng Boris Johnson có ý định từ chức ngay sau khi hoàn tất các công việc liên quan đến Brexit và đưa đất nước qua giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch Covid-19.

Hãng tin Mirror dẫn lời một số nghị sĩ giấu tên của Anh cho biết, ông Johnson cân nhắc từ chức sớm do mức lương quá thấp, thậm chí thấp hơn công việc trước kia của ông. Nguồn tin cho biết, ông Johnson phàn nàn rằng ông không thể trang trải cuộc sống với mức lương hơn 150.000 Bảng Anh/năm (195.000 USD).

Người tiền nhiệm của ông, bà Theresa May, có thể kiếm được 1 triệu Bảng từ các bài diễn thuyết sau khi từ chức sớm. Ông Johnson tin rằng, ông có thể kiếm nhiều hơn thế ít nhất 2 lần. Thực tế, ông Johnson đã thu về 160.000 Bảng chỉ với 2 bài diễn thuyết trong vòng 1 tháng trước khi trở thành thủ tướng. Đó là chưa kể đến việc ông cũng có thu nhập ổn định 23.000 Bảng/tháng với việc viết phân tích bình luận cho Daily Telegraph. Năm 2019, khi ông Johnson chuẩn bị đảm nhiệm chức thủ tướng, báo Sunday Times bình luận, thu nhập của ông có thể giảm từ 829.000 Bảng xuống còn hơn 150.000 Bảng/năm.

Các con của ông Johnson, trong đó có con trai 6 tháng tuổi Wilfred, vẫn cần chu cấp. Đó là chưa kể đến việc ông vẫn phải dành một phần thu nhập để trả cho vợ cũ theo thỏa thuận ly hôn.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/thu-tuong-anh-can-nhac-tu-chuc-vi-luong-thap-20201019184914017.htm