Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Tổng thống Hàn Quốc ký Hiệp ước Phố Downing

Hiệp ước Phố Downing nhằm nâng quan hệ song phương Anh-Hàn Quốc lên mức Đối tác Chiến lược Toàn cầu khi hai nước kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thủ tướng Rishi Sunak và Tổng thống Yoon Suk Yeol ký kết Hiệp ước Phố Downing. (Nguồn: Joint Press)

Theo phóng viên TTXVN tại London, trong khuôn khổ chuyến thăm Anh của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, ngày 22/11, Thủ tướng Rishi Sunak và Tổng thống Yoon Suk Yeol đã ký kết Hiệp ước Phố Downing.

Hiệp ước nhằm nâng quan hệ song phương lên mức Đối tác Chiến lược Toàn cầu khi hai nước kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Văn kiện được công bố sau cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai nước tại Văn phòng Thủ tướng Anh, Hiệp ước Phố Downing khẳng định Anh và Hàn Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ về quốc phòng và an ninh, hợp tác đổi mới khoa học công nghệ và thúc đẩy các cơ hội thương mại, đầu tư.

Theo Hiệp ước, Anh và Hàn Quốc cam kết hợp tác an ninh và quốc phòng trên diện rộng, gồm việc chia sẻ thông tin để giải quyết hiệu quả các mối đe dọa hàng hải tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Hai bên cũng ký kết Thỏa thuận Đối tác Chiến lược Mạng nhằm tăng cường hợp tác trong giải quyết các nguy cơ trên không gian mạng.

Hiệp ước cũng đánh dấu bước phát triển trong quan hệ quốc phòng song phương với việc ký kết Tuyên bố chung cấp bộ về ý định thiết lập Quan hệ Đối tác Quốc phòng mới về hợp tác công nghiệp và xây dựng năng lực, theo đó mở ra kênh đối thoại giữa quan chức quốc phòng hai nước về hợp tác công nghiệp, tích hợp chuỗi cung ứng, tăng cường xuất khẩu quốc phòng chung, phát triển công nghiệp, và nghiên cứu và phát triển.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, hai bên nhất trí thiết lập quan hệ đối tác trong lĩnh vực kỹ thuật số nhằm tăng cường hợp tác trong việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng viễn thông, chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ kỹ thuật số, năng lượng hạt nhân, vũ trụ, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử và năng lượng sạch.

Thủ tướng Sunak cho biết việc ký kết Hiệp ước Phố Downing củng cố tình hữu nghị và quan hệ đối tác giữa hai nước trong mọi lĩnh vực từ quốc phòng, an ninh đến thương mại và công nghệ.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps khẳng định quan hệ quốc phòng song phương chưa bao giờ chặt chẽ như hiện nay với việc thúc đẩy quan hệ giữa Hải quân Hoàng gia Anh và Hải quân Hàn Quốc, trong khi Ngoại trưởng David Cameron cho biết Hiệp ước mới sẽ thúc đẩy hợp tác nhằm đảm bảo an ninh trên Bán đảo Triều Tiên và trong khu vực.

Cùng ngày, Bộ Thương mại hai nước đã ký thỏa thuận chính thức khởi động các cuộc đàm phán về Hiệp ước Thương mại Tự do (FTA) “nâng cấp” thay thế thỏa thuận hiện nay giữa hai bên.

Việc khởi động đàm phán thương mại diễn ra khi các doanh nghiệp Hàn Quốc cam kết đầu tư mới hơn 21 tỷ bảng vào Vương quốc Anh trong các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và năng lượng.

Là nền kinh tế lớn thứ 13 thế giới, Hàn Quốc có khoảng 45 triệu người tiêu dùng thuộc tầng lớp trung lưu và thị trường nhập khẩu dự kiến sẽ tăng 45% vào năm 2035.

Thương mại giữa hai nước tăng hơn gấp đôi kể từ khi hai bên ký FTA đầu tiên vào năm 2011, với trao đổi hàng hóa và dịch vụ hiện trị giá 16 tỷ bảng mỗi năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-anh-rishi-sunak-va-tong-thong-han-quoc-ky-hiep-uoc-pho-downing-post909337.vnp