Thủ tướng Anh sa thải chủ tịch đảng Bảo thủ vì bê bối thuế

Thủ tướng Rishi Sunak ngày 29/1 sa thải chủ tịch đảng Bảo thủ Nadhim Zahawi do vi phạm nghiêm trọng bộ quy tắc dành cho quan chức cấp bộ trưởng tại Anh, Guardian đưa tin.

 Chủ tịch đảng Bảo thủ Anh Nadhim Zahawi bị Thủ tướng Rishi Sunak sa thải vào ngày 29/1 do vi phạm nghiêm trọng Bộ Quy tắc Bộ trưởng của nước này. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch đảng Bảo thủ Anh Nadhim Zahawi bị Thủ tướng Rishi Sunak sa thải vào ngày 29/1 do vi phạm nghiêm trọng Bộ Quy tắc Bộ trưởng của nước này. Ảnh: Reuters.

Quyết định của Thủ tướng Sunak được đưa ra sau khi cố vấn đạo đức Laurie Magnus kết luận Chủ tịch đảng Bảo thủ Nadhim Zahawi đã vi phạm Bộ Quy tắc Bộ trưởng khi không thông báo cho chính phủ Anh về cuộc điều tra của cơ quan hải quan và thuế vụ nhằm vào ông vào năm 2022.

Cuộc điều tra của cơ quan thuế vụ Anh, với khoản tiền phạt lên tới hàng triệu bảng, diễn ra ở thời điểm ông Zahawi được cựu Thủ tướng Boris Johnson bổ nhiệm vào vị trí bộ trưởng Tài chính vào tháng 7/2022. Tuy nhiên, ông Zahawi chỉ giữ chức vụ này trong thời gian ngắn trước khi tham gia tranh cử thủ tướng Anh sau khi ông Johnson từ chức.

Trong lá thứ gửi tới ông Zahawi, Thủ tướng Sunak cho biết các điều tra viên kết luận vị chủ tịch đảng Bảo thủ đã "vi phạm nghiêm trọng Bộ Quy tắc Bộ trưởng".

"Sau khi tiến hành cuộc điều tra toàn diện, tôi quyết định sa thải ông khỏi chính phủ Anh", lá thư của Thủ tướng Sunak có viết.

Ông Nadhim Zahawi, nghị sĩ gốc Iraq, được bổ nhiệm làm chủ tịch đảng Bảo thủ và bộ trưởng không bộ trong cuộc cải tổ nội các do Thủ tướng Sunak tiến hành hồi tháng 10/2022 sau khi nhậm chức.

Quyết định tái bổ nhiệm ông Zahawi của Thủ tướng Sunak đã chịu chỉ trích từ các nghị sĩ đảng Bảo thủ. Các nhà lập pháp này cũng đặt nghi vấn về thời điểm người đứng đầu chính phủ Anh biết về những sai phạm thuế của ông Zahawi.

Theo CNN, trước đó, Thủ tướng Sunak cũng từng phải đối mặt với chỉ trích liên quan đến nghĩa vụ thuế của vợ ông, bà Akshata Murty. Theo đó, bà Murty, người sống tại Anh trên theo diện "không lưu trú thường xuyên", đã không phải đóng thuế cho những khoản thu nhập từ nước ngoài trị giá hàng triệu USD của mình.

An Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-tuong-anh-sa-thai-chu-tich-dang-bao-thu-vi-be-boi-thue-post1397267.html