Thủ tướng Anh tặng quà đầy 'ẩn ý' cho Tổng thống Biden

Tại Hội nghị thượng đỉnh G7, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tặng Tổng thống Mỹ Joe Biden tấm ảnh chụp bức tranh tường về nhà cải cách theo chủ nghĩa bãi nô Frederick Douglass.

Văn phòng Thủ tướng Anh hôm 10/6 cho biết nhà lãnh đạo đã gửi tới Tổng thống Mỹ Joe Biden một bức ảnh chụp lại bức tranh tường về Frederick Douglass - nhà hoạt động chống chế độ nô lệ ở Mỹ vào thế kỷ XIX, Reuters đưa tin.

Món quà của ông Johnson dường như muốn thể hiện sự ủng hộ đối với phong trào Black Lives Matter, phong trào đấu tranh cho quyền lợi của người da màu tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson và các phu nhân. Ảnh: AFP.

Frederick Douglass từng là một nô lệ, sau đó trở thành nhà cải cách chống chế độ nô lệ. Ông đóng vai trò quan trọng trong phong trào bãi nô ở Mỹ. Ông từng đến Anh và Ireland để diễn thuyết vào những năm 1840.

Trong một bài phát biểu về chủng tộc vào năm 2020, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng trích dẫn lời của Frederick Douglass. Đây là thời điểm nước Mỹ chìm trong nhiều xung đột về chủng tộc, khiến làn sóng biểu tình lan sang nhiều nước châu Âu, bao gồm Anh.

Bức tranh tường về Frederick Douglass nằm ở một góc phố thuộc thành phố Edinburgh. Nó là tác phẩm của nghệ sĩ Ross Blair vào năm 2020. Trong khi đó, bức ảnh chụp lại bức tranh tường do nhiếp ảnh gia Melissa Highton, người mang hai quốc tịch Anh và Mỹ, thực hiện.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tặng Thủ tướng Anh Boris Johnson một chiếc xe đạp và mũ bảo hiểm do Mỹ sản xuất. Chiếc xe đạp này là sản phẩm của một doanh nghiệp tại bang Pennsylvania, nơi sinh của ông Biden.

Bà Carrie Johnson, phu nhân của thủ tướng Anh, tặng Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden ấn bản đầu tiên của cuốn tiểu thuyết The Apple Tree. Bà Johnson nhận được một chiếc túi da do những người vợ của các quân nhân làm và một chiếc khăn lụa từ bà Biden.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-tuong-anh-tang-qua-day-an-y-cho-tong-thong-biden-post1225874.html