Thủ tướng Anh xin lỗi về bê bối truyền máu nhiễm bệnh chấn động ngành y tế

Thủ tướng Anh Rishi Sunak gửi lời xin lỗi và cam kết sẽ bồi thường cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân của vụ bê bối truyền máu nhiễm bệnh gây chấn động ngành y tế nước này.

Ngày 20-5, Thủ tướng Anh Rishi Sunak gửi lời xin lỗi và cam kết sẽ bồi thường cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân của vụ bê bối truyền máu nhiễm bệnh trong các thập niên 1970 và 1980 ở nước này khiến 30.000 bệnh nhân nhiễm bệnh, trong đó 3.000 người chết, theo tờ The Guardian.

Ông Sunak đưa lời xin lỗi sau khi Anh ngày 20-5 công bố kết quả cuộc điều tra kéo dài hơn 6 năm cho thấy nhiều bộ trưởng, quan chức chính phủ và những người làm việc trong ngành y tế Anh khi đó đã sai sót khiến 30.000 bệnh nhân bị truyền máu nhiễm HIV và viêm gan C.

 Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Ảnh: NDTV

Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Ảnh: NDTV

“Đây là một ngày đáng xấu hổ đối với nhà nước Anh. Kết quả của cuộc điều tra sẽ làm rung chuyển tận sâu bên trong đất nước của chúng ta” - ông Sunak nói trước quốc hội Anh.

Vị thủ tướng gửi lời xin lỗi “chân thành về sự bất công khủng khiếp này”, đồng thời cam kết sẽ làm “mọi giá” để bồi thường cho những người bị ảnh hưởng từ vụ bê bối.

“Đây là lời xin lỗi từ nhà nước - tới từng người bị ảnh hưởng do vụ bê bối này. Mọi chuyện lẽ ra không bao giờ nên xảy ra. Thay mặt cho mọi chính phủ Anh kể từ những năm 1970, tôi thực sự xin lỗi” - ông Sunak nói.

Theo The Guardian, các bộ trưởng của Anh ngày 21-5 sẽ công bố mức bồi thường cho các gia đình nạn nhân.

Ông Brian Langstaff, người đứng đầu cuộc điều tra, mô tả vụ bê bối là một “tai họa” đáng lẽ phải tránh và liên quan “những thất bại mang tính hệ thống trong việc giải quyết một cách có đạo đức, phù hợp và nhanh chóng” trước nguy cơ nhiễm trùng lây truyền qua đường máu.

“Quy mô của những gì đã xảy ra thật kinh khủng. Để giữ thể diện và tiết kiệm chi phí, phần lớn sự thật đã bị che giấu” - ông Langstaff viết trong báo cáo về kết quả điều tra.

Kết quả điều tra về vụ bê bối truyền máu nhiễm bệnh đã gây chấn động nước Anh và bị coi là thảm họa y tế tồi tệ nhất trong lịch sử nước này.

Các nạn nhân và gia đình những người bị truyền máu nhiễm bệnh đã dành nhiều thập niên đấu tranh đòi công lý và bồi thường, tuy nhiên một cuộc điều tra công khai chỉ được công bố vào năm 2017.

Theo ông Langstaff, đã có đủ thông tin để đảm bảo điều việc điều tra từ năm 1986.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/thu-tuong-anh-xin-loi-ve-be-boi-truyen-mau-nhiem-benh-chan-dong-nganh-y-te-post791630.html