Tử hình kẻ 'ngáo đá' sát hại nữ sinh lớp 9

Thua bạc, sử dụng ma túy đá, Thắng bị ảo giác rồi trèo tường vào nhà em M. dùng kéo đâm nhiều nhát, khiến em M. tử vong tại chỗ.

Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng vừa tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Sĩ Thắng, kẻ đã sát hại dã man nữ sinh lớp 9 tại xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng).

Toàn cảnh phiên tòa xét xử.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử.

Chiều 21/1, tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Sĩ Thắng (sinh năm 1994, trú tại xã Kiến Quốc, Kiến Thụy, Hải Phòng) về tội “Giết người” theo quy định tại điều 123 Bộ Luật hình sự. Bị hại là em P.T.M.M (sinh năm 2005, Kiến Quốc, Kiến Thụy, Hải Phòng) đã tử vong.

Trước đó, như VOV đã đưa tin, ngày 25/3/2020, em P.T.M.M (SN 2005, trú tại thôn 5, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) được gia đình phát hiện nằm bất tỉnh trong nhà với nhiều vết thương trên người. Gia đình đã đưa P.T.M.M đi Bệnh viện Đa khoa Kiến An cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, em đã không qua khỏi.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh và truy bắt kẻ gây án. Đến ngày 28/3, hung thủ là Nguyễn Sĩ Thắng (SN 1994, trú tại thôn 3, cùng xã Kiến Quốc) đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Sĩ Thắng khai nhận: Bản thân bị nghiện ma túy từ năm 2018. Hôm gây án, do thua bạc và sử dụng ma túy đá nên hắn bị ảo giác và đã trèo qua tường vào nhà em P.T.M.M., dùng kéo đâm nhiều nhát, khiến em M. tử vong.

Hội đồng xét xử đã tuyên xử phạt bị cáo Nguyễn Sĩ Thắng tử hình. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo phải bồi thường gia đình bị hại 388,9 triệu đồng./.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tu-hinh-ke-ngao-da-sat-hai-nu-sinh-lop-9-832293.vov