Thủ tướng Australia ủng hộ hệ thống cảnh báo sớm về dịch bệnh và cải tổ WHO

Truyền thông Australia cho biết, trong bài phát biểu tại hội nghị thượng định G7, Thủ tướng Australia sẽ thể hiện sự ủng hộ đối với hệ thống cảnh báo sớm về dịch bệnh và việc cải tổ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Báo điện tử Người Australia cho biết, tại Hội nghị thượng đỉnh G7 với các đối tác sắp tới, Thủ tướng Australia - Scott Morrison sẽ cùng các nhà lãnh đạo 7 nền kinh tế hàng đầu thế giới thảo luận về đại dịch. Trong đó Thủ tướng Scott Morrison sẽ khẳng định tầm quan trọng về việc tìm hiểu về nguồn gốc của đại dịch và cho rằng việc làm này không liên quan đến “chính trị hay là việc đổ lỗi”.

Thủ tướng Australia - Scott Morrison chuẩn bị trước khi phát biểu tại Hội nghị thương đỉnh G7 và các đối tác. Nguồn Adam Taylor.

Thủ tướng Australia - Scott Morrison chuẩn bị trước khi phát biểu tại Hội nghị thương đỉnh G7 và các đối tác. Nguồn Adam Taylor.

Đồng thời, trong bài phát biểu tại hội nghị này, Thủ tướng Scott Morrison cũng được cho là sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của một hệ thống cảnh báo dịch bệnh sớm để có thể thông tin sớm với thế giới về sự xuất hiện của các loại virus để các nước có thể triển khai nhanh chóng các biện pháp ứng phó. Thủ tướng Morrison cũng sẽ khẳng định “thông tin tốt, tin cậy sẽ là cơ sở để đưa ra các phản ứng nhanh và đây là bài học mà chúng ta rút ra từ đại dịch này”.

Tại hội nghị, Thủ tướng Scott Morrison cũng sẽ nêu ý kiến về việc nên trao thêm quyền cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để cơ quan này có thể phát hiện sớm vấn đề và đảm bảo thông tin được chuyển đi một cách kịp thời./.

Việt Nga/VOV-Sydney

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-australia-ung-ho-he-thong-canh-bao-som-ve-dich-benh-va-cai-to-who-865672.vov