Thủ tướng, Ban Bí thư quyết định nhân sự tại Thái Bình

Thông tin từ Tỉnh ủy Thái Bình cho biết, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên vừa chủ trì hội công bố, trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Ban Bí thư TƯ Đảng cho 2 nhân sự của tỉnh này.

Cụ thể, ông Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Thái Bình đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Quang Hưng.

Thủ tướng Chính Phủ phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình - Ảnh: Hoàng Long

Thủ tướng Chính Phủ phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình - Ảnh: Hoàng Long

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên mong muốn trên cương vị công tác mới ông Nguyễn Quang Hưng nỗ lực hơn nữa, tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, tuân thủ nguyên tắc, quy chế làm việc của UBND tỉnh, tuân thủ sự phân công của tổ chức, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng tập thể UBND tỉnh đoàn kết, vững mạnh và phát triển.

Hồ sơ nhân sự cho biết, ông Nguyễn Quang Hưng sinh năm 1969; quê quán tỉnh Nghệ An; trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính kế toán, Thạc sĩ Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Ôg Hưng là Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực, Phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình.

Ban Bí thư TƯ Đảng chuẩn y chức danh Ủy viên BTV Tỉnh ủy Thái Bình

Ttước đó, ngày 26/12, tỉnh Thái Bình đã tổ chức hội nghị công bố quyết định chuẩn y của Ban Bí thư TƯ Đảng về việc chuẩn y Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên đã trao quyết định của Ban Bí thư về chuẩn y ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Phạm Văn Tuân, Phó Trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu QH tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Diên mong muốn trên cương vị mới, ông Phạm Văn Tuân sẽ tiếp tục nghiên cứu, không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, khiêm tốn học hỏi cùng với đoàn đại biểu QH tỉnh phản ánh tiếng nói của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đến QH, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Bí thư Thái Bình cũng mong muốn ông Tuân đoàn kết cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có những đóng góp xứng đáng vào sự phát triển địa phương.

Hoàng Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/thu-tuong-ban-bi-thu-quyet-dinh-nhan-su-tai-thai-binh-1503959.tpo