Thủ tướng Bỉ ra tận ôtô đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã tới Brussels và bắt đầu thăm chính thức Bỉ trước khi dự Hội nghị Cấp cao ASEM 12.

Chiều 16/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quân sự Melsbroek, Brussel, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, thăm làm việc tại Liên minh châu Âu (EU) và dự Hội nghị cấp cao Á-Âu (ASEM) lần thứ 12. Tháp tùng Thủ tướng gồm có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và lãnh đạo một số bộ, ban, ngành.

Chiều 16/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quân sự Melsbroek, Brussel, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, thăm làm việc tại Liên minh châu Âu (EU) và dự Hội nghị cấp cao Á-Âu (ASEM) lần thứ 12. Tháp tùng Thủ tướng gồm có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và lãnh đạo một số bộ, ban, ngành.

Đón Thủ tướng, Phu nhân và Đoàn tại sân bay có quốc vụ khanh phụ trách Ngoại thương Bỉ, đại diện bộ Ngoại giao Bỉ và về phía Việt Nam, có Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại EU Vũ Anh Quang, cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Bỉ.

Theo Chinhphu.vn, ngay khi xe chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Cung điện Palais d’Egmont, Thủ tướng Bỉ Charles Michel đã ra tận ôtô đón và bắt tay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chào mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Vương quốc Bỉ.

Tiếp đó, thủ tướng Bỉ mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bước lên bục danh dự trước quốc kỳ hai nước. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước Việt Nam - Bỉ. Sau khi cử quốc thiều hai nước, Thủ tướng Charles Michel mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bước xuống thảm đỏ đi giữa hai hàng tiêu binh vào Cung điện Palais d’Egmont, đến phòng hội đàm.

Dự kiến, Thủ tướng sẽ có cuộc gặp gỡ với lãnh đạo một số tập đoàn lớn của châu Âu. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với EU, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, hội kiến Chủ tịch Nghị viện châu Âu Antonio Tajan, tiếp Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế, Nghị viện châu Âu Bernd Lange nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam với EU. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM) lần thứ 12, khai mạc tại Brussels ngày 18/10 trước khi chính thức thăm Đan Mạch hôm 19/10.

Chuyến thăm châu Âu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được thực hiện với mục tiêu thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam với các đối tác, thúc đẩy ký kết FTA Việt Nam - EU trong năm 2018 và vận động cho việc Việt Nam ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021.

Lịch trình chuyến công du châu Âu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Trong chuyến đi kéo dài 8 ngày từ 14-21/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Áo, Bỉ, Đan Mạch, EU và tham dự các hội nghị cấp cao ASEM và P4G.

Duy Anh
Ảnh: Đức Tuân/VGP

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thu-tuong-bi-ra-tan-oto-don-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-post884949.html