Thủ tướng biểu dương mô hình 'Ngày Chủ Nhật Xanh' của Thừa Thiên Huế

Sáng 2/6, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ phát động 'Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam, tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày Đại dương thế giới, ngày Môi trường thế giới 2019', đồng thời công bố thư chúc mừng và biểu dương của Thủ tướng Chính phủ đối với mô hình 'Ngày Chủ Nhật Xanh' mà tỉnh đang triển khai thực hiện.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Ngày Chủ Nhật Xanh"

Được biết, đây là năm đầu tiên hoạt động tổ chức Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam và các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới được tổ chức theo hình thức lồng ghép.

Trong đó, các hoạt động Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam, sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ tám (Khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với quan điểm pháp lý khẳng định chủ quyền và xác định vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam.

Ngày Đại dương thế giới năm 2019 với Chủ đề “Giới và Đại dương” là một lời kêu gọi chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh bằng cách kết nối, lan tỏa và truyền cảm hứng hướng tới bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trên khắp thế giới trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến đại dương; khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa trên biển vì một đại dương khỏe mạnh hơn, cho một tương lai tốt đẹp hơn; đồng thời, phát đi thông điệp nhằm kêu gọi cộng đồng cùng hành động trong việc giảm thiểu những chất độc hại ra môi trường trên toàn cầu.

Phong trào "Ngày Chủ Nhật Xanh" do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát động đang được người dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tích cực

Phát biểu tại lễ phát động, ông Phan Ngọc Thọ - Chỉ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiểu rõ tầm quan trọng của môi trường đối với sự phát triển, đối với cuộc sống, đặc biệt với mục tiêu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển theo hướng đô thị "Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”, trong thời gian qua, tỉnh đã phát động và triển khai phong trào Ngày Chủ nhật Xanh với chủ đề "Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh – Sạch – Sáng" trên toàn địa bàn, với nhiều hình thức, nội dung phong phú như: tổ chức ra quân, triển khai các hoạt động cụ thể vệ sinh môi trường hàng tuần; xây dựng các mô hình “Huế - thành phố 4 mùa hoa”, “Dòng Hương trong xanh”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - trật tự trị an”, thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần”; Tổ chức các câu lạc bộ, đội hình thanh niên tình nguyện xung kích bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương; Chương trình sáng chủ nhật “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”.

Qua hơn 4 tháng triển khai, "Ngày Chủ nhật Xanh" đã bước đầu làm thay đổi bộ mặt cảnh quan, môi trường của quê hương và từng bước nâng cao nhận thức của người dân Thừa Thiên Huế trong công cuộc bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng tượng trưng các sản phẩm thân thiện với môi trường cho các đại biểu tham dự lễ phát động

Trong khuôn khổ lễ phát động “Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam, tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày Đại dương thế giới, ngày Môi trường thế giới 2019”, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Ngày Chủ Nhật Xanh”; trao tặng tượng trưng các sản phẩm thân thiện môi trường, để khuyến khích thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần trong nhân dân.

Thư chúc mừng và biểu dương của Thủ tướng Chính phủ đối với mô hình "Ngày Chủ nhật Xanh" mà Thừa Thiên Huế đang triển khai thực hiện

Đặc biệt, cũng tại buổi lễ, người đứng đầu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố thư chúc mừng và biểu dương của Thủ tướng Chính phủ đối với mô hình “Ngày Chủ Nhật Xanh” mà tỉnh đang triển khai thực hiện.

Trong thư, Thủ tướng đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục kiên trì, hành động quyết liệt để đưa phong trào đi vào thực chất, thiết thực và hiệu quả, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển theo hướng đô thị "Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”.

Thủ tướng cũng tin tưởng rằng, những mô hình hay, sáng tạo từ tỉnh Thừa Thiên Huế như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Nói không với túi nylon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, "Nhặt một cọng rác bạn đã làm cho Huế sạch hơn"… sẽ được nhân rộng tới các địa phương khác, mang lại môi trường sống trong lành cho mọi người dân.

THẢO VI

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thu-tuong-bieu-duong-mo-hinh-ngay-chu-nhat-xanh-cua-thua-thien-hue-duoc-d98701.html