Thủ tướng bổ nhiệm Chính ủy Quân khu 2

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng, giữ chức Chính ủy Quân khu 2, Bộ Quốc phòng.

 Trung tướng Phạm Đức Duyên.

Trung tướng Phạm Đức Duyên.

Cụ thể, tại Quyết định số 696/QĐ-TTg, Thủ tướng Phạm Minh Chính bổ nhiệm Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng, giữ chức Chính ủy Quân khu 2, Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Phạm Đức Duyên giữ chức Chính ủy Quân khu 2 thay thế cho người tiền nhiệm là Trung tướng Trịnh Văn Quyết vừa được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Phạm Đức Duyên từng kinh qua nhiều chức vụ:

Trước năm 2015, ông Phạm Đức Duyên công tác tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang, Quân khu 2.

Năm 2015, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2.

Năm 2016, ông giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 2 đồng thời được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Tháng 9/2018, ông giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. Một tháng sau ông được bầu giữ chức Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 3/2020, ông được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng, Văn phòng Quân ủy Trung ương.

Trung tướng Phạm Đức Duyên được thăng quân hàm Trung tướng vào tháng 6/2020.

PV

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/nhan-su-moi/thu-tuong-bo-nhiem-chinh-uy-quan-khu-2-105408.html