Thủ tướng bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

Thủ tướng vừa có quyết định bổ nhiệm ông Ngô Minh Hiển - Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, Đài Tiếng nói Việt Nam giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

 Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ tặng hoa chúc mừng tân Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển. Ảnh: VOV

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ tặng hoa chúc mừng tân Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển. Ảnh: VOV

Ngày 19.1, Thủ tướng đã ký Quyết định số 99/QĐ-TTg bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Minh Hiển - Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, Đài Tiếng nói Việt Nam giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và ông Ngô Minh Hiền có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Ngô Minh Hiển 44 tuổi, từng làm Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ngoài Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ và tân Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển vừa được bổ nhiệm, Đài Tiếng nói Việt Nam hiện còn có 3 Phó Tổng Giám đốc gồm các ông: Vũ Hải, Trần Minh Hùng, Nguyễn Xuân Huy.

Đài Tiếng nói Việt Nam là đài phát thanh quốc gia, là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng các chương trình phát thanh, phát thanh trên Internet, phát thanh có hình và báo viết.

Đài Tiếng nói Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động báo chí, tần số và truyền dẫn, phát sóng phát thanh.

Thành Trung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-bo-nhiem-pho-tong-giam-doc-dai-tieng-noi-viet-nam-653855.ldo