Thủ tướng: 'Các bạn có ý tưởng gì đột phá để VN phát triển?'

Trước các doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, điều quan trọng nhất trong kỷ nguyên cách mạng Công nghiệp 4.0 là ý tưởng và sáng kiến.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các doanh nghiệp Mỹ Thủ tướng có buổi tọa đàm cùng các doanh nghiệp Mỹ với chủ đề "Thu hút đầu tư vào Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0"

"Vấn đề không chỉ là vốn. Thực tế điều quan trọng nhất trong kỷ nguyên cách mạng Công nghiệp 4.0 là ý tưởng và sáng kiến. Trong các bạn, ai có ý tưởng gì đột phá để Việt Nam phát triển, không quan trọng trong lĩnh vực gì, quan trọng là sẵn lòng cùng Việt Nam biến ý tưởng thành hiện thực", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mở đầu buổi tọa đàm với Hội đồng Kinh doanh và Hiểu biết Quốc tế (BCIU).

Nhiều tập đoàn hàng đầu Mỹ tham dự tọa đàm

Cuộc đối thoại diễn ra vào sáng 27/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến đi New York (Mỹ) tham dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tham dự tọa đàm có đại diện nhiều tập đoàn nằm trong Top 500 Fortune của Mỹ như Walmart, Amazon, HSBC, Metlife, Medtronic, Gilead Sciences.

BCIU là một hiệp hội kinh doanh quốc tế có trụ sở tại Mỹ, hoạt động với mục tiêu đẩy mạnh giao thương quốc tế. BCIU giúp sắp xếp các cuộc gặp gỡ, tương tác, xúc tiến mối quan hệ đôi bên cùng có lợi giữa các lãnh đạo doanh nghiệp và chính phủ trên thế giới.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng ủng hộ các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng ủng hộ các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Trước các lãnh đạo doanh nghiệp "đang hồi hộp về thị trường chứng khoán New York", Thủ tướng nói rằng ông vui mừng được thông báo thị trường chứng khoán Việt Nam là một trong 3 thị trường tăng trưởng cao nhất và "tất cả những người bạn Mỹ đã làm ăn ở Việt Nam thì đều muốn mở rộng".

Thủ tướng dẫn chứng sự hấp dẫn của Việt Nam bằng các thông tin như tăng trưởng GDP có thể đạt 7%, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp, 24.000 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 350 tỷ USD...

' Các bạn có ý tưởng gì trong kỷ nguyên 4.0?'

Trên nền tảng đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Mỹ về thể chế chính sách, tiềm năng... và kêu gọi các doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào Việt Nam, đóng góp ý tưởng vừa để giúp Việt Nam phát triển vừa để xây dựng môi trường kinh doanh tốt hơn.

"Chúng tôi rất hồi hộp muốn biết các bạn định làm ăn gì, mở rộng như thế nào ở Việt Nam. Nếu các bạn muốn đầu tư vào Việt Nam, các bạn muốn chúng tôi hỗ trợ điều gì? Hãy chia sẻ với chúng tôi những gì các bạn nghĩ Chính phủ Việt Nam có thể làm để Cách mạng Công nghiệp 4.0 thật sự tạo ra bước phát triển đột phá cho Việt Nam, hay làm gì trước nguy cơ bị tụt hậu về phía sau và việc làm bị cướp mất", Thủ tướng nói.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng ủng hộ các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Mỹ tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh như công nghệ cao, năng lượng, kết cấu hạ tầng, đô thị thông minh, giáo dục, đào tạo, tài chính, ngân hàng, y tế, dịch vụ, khởi nghiệp sáng tạo...

Cuộc tọa đàm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực thích ứng với kỷ nguyên Cách mạng Công nghiệp 4.0 - "chuyến tàu Việt Nam không bỏ qua". Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiều lần nhấn mạnh đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó đổi mới sáng tạo là yếu tố then chốt.

An Điền (từ New York)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thu-tuong-cac-ban-co-y-tuong-gi-dot-pha-de-vn-phat-trien-post879736.html