Thủ tướng Campuchia bày tỏ sự hối tiếc về tuyên bố của Malaysia

Malaysia đã khẳng định nữ du khách người Mỹ trên du thuyền Westerdam đi từ Campuchia sang Malaysia có virus SARS-CoV-2.

Hôm nay (24/2), tại Văn phòng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Thủ tướng Hun Sen đã tuyên bố: Malaysia phải chịu trách nhiệm về khủng hoảng nhân đạo và danh dự của Campuchia, sau khi nước này khẳng định đi từ Campuchia sang Malaysia có virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2).

Thủ tướng Hun Sen đã tuyên bố như vậy, sau khi phía Mỹ có kết quả khẳng định rằng không có du khách nào trên du thuyền Westerdam bị Covid-19.

Thủ tướng Hun Sen phát biểu tại cuộc họp.

Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh rằng, phát biểu của Phó Thủ tướng Malaysia đã gây nên sự phân biệt đối xử, khiến cho nhiều du khách từ Campuchia, đặc biệt là du khách từ du thuyền Westerdam bị nhiều nơi cản trở hoặc không cho nhập cảnh. Thủ tướng Hun Sen bày tỏ sự hối tiếc về tuyên bố này của Malaysia.

"Nhân dịp này tôi xin bày tỏ sự tiếc nuối đối với hành động của bà Phó Thủ tướng Malaysia, là vợ của ông Anwar Ibrahim đã tuyên bố rằng nữ du khách người Mỹ, 83 tuổi bị nhiễm virus Corona chủng mới. Điều này làm ảnh hưởng đến danh dự và phẩm chất cao quý của Campuchia. Tại sao lại xảy ra những chuyện như vậy? Malaysia phải chịu trách nhiệm về khủng hoảng nhân đạo và danh dự của Campuchia”, Thủ tướng Hun Sen nói.

Du thuyền Westerdam, chở 1.455 hành khách và 802 nhân viên thuộc 41 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã cập cảng ở thành phố Sihanoukville (Campuchia) vào sáng 13/2. Trước đó, tàu này phải "lênh đênh" trên biển khoảng 2 tuần sau khi bị Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan, Guam và Philippines từ chối cho cập cảng do nghi ngại lây lan virus Corona chủng mới./.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-campuchia-bay-to-su-hoi-tiec-ve-tuyen-bo-cua-malaysia-1014211.vov