Thủ tướng Campuchia cảnh báo bắt giữ thủ lĩnh đối lập nếu ông này hồi hương

Thủ tướng Campuchia Samdech Hunsen ngày 26-12 cảnh báo một nhân vật đối lập nổi tiếng sống lưu vong ở nước ngoài sẽ có nguy cơ bị bắt giữ nếu ông này dám trở về Campuchia như tuyên bố mới đây.

Thủ tướng Campuchia Samdech Hunsen ngày 26-12 cảnh báo một nhân vật đối lập nổi tiếng sống lưu vong ở nước ngoài sẽ có nguy cơ bị bắt giữ nếu ông này dám trở về Campuchia như tuyên bố mới đây.

Thủ tướng Hunsen đang đề cập tới ông Sam Rainsy, cựu lãnh đạo phe đối lập đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP), vốn bị tòa án nước này giải thể hồi năm ngoái trước cuộc tổng tuyển cử. Phát biểu trước các công nhân dệt may, nhà lãnh đạo của quốc gia Đông Nam Á này khẳng định: “Tôi sẵn sàng còng tay và bỏ tù người chuẩn bị trở về Campuchia”. Tuy nhiên, ông Hun Sen cho biết sẽ không ngăn cản các hãng hàng không đưa ông Sam Rainsy hồi hương trên chuyến bay của họ. Tuyên bố của Thủ tướng Hun Sen được đưa ra sau khi ông Sam Rainsy tuyên bố với những người ủng hộ CNRP tại thủ đô Paris của Pháp vào ngày 16-12 rằng, ông sẽ trở về Campuchia vào năm sau.

T.VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_200224_thu-tuong-campuchia-canh-bao-bat-giu-thu-linh-doi-lap-neu-ong-nay-hoi-huong.aspx