Thủ tướng Campuchia hủy tham dự thượng đỉnh G20 vì mắc Covid-19

Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo ông đã bị mắc Covid-19 sau khi làm thủ tục xét nghiệm tại Bali, Indonesia. Ông và phái đoàn đã quyết định hủy tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 cùng các cuộc họp dự kiến và quay trở về nước.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu trong Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 11/11. Ảnh: AP

Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu trong Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 11/11. Ảnh: AP

"Tôi xét nghiệm dương tính với Covid-19. Trước khi rời Campuchia, ngày nào tôi cũng xét nghiệm Covid-19. Đặc biệt, trước khi xuất cảnh lần này, tôi cũng đã xét nghiệm nhanh và có kết quả âm tính. Tôi không rõ đã mắc Covid-19 vào thời điểm nào. Tôi đến bệnh viện Indonesia vào buổi tối để lấy mẫu xét nghiệm và được xác nhận mắc Covid-19 vào sáng nay. Tôi phải chấp nhận điều này, mặc dù tôi không có bất kỳ triệu chứng nào”, ông Hun Sen viết trên Facebook hôm nay.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen bước xuống cầu thang chuyên cơ sau khi đến sân bay Ngurah Rai, Indonesia, ngày 14/11. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Campuchia cho rằng mình "may mắn" khi đến Bali trễ nên đã không đi ăn tối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và một số lãnh đạo các nước.

Ông Hun Sen khẳng định để đảm bảo an toàn cho các nhà lãnh đạo tham dự thượng đỉnh G20, ông và các thành viên trong phái đoàn hiện đã quyết định trở về nước và bàn giao chức chủ tịch ASEAN cho Indonesia.

Với kết quả mắc Covid-19, nhà lãnh đạo Campuchia sẽ bỏ lỡ Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Thái Lan vào ngày 18/11, cũng như các cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ông Hun Sen cho biết sẽ tiếp tục làm việc bình thường khi trở về nước, trừ các cuộc gặp trực tiếp.

Trước đó, Thủ tướng Campuchia Hun Sen - Chủ tịch ASEAN 2022 đã chủ trì Hội nghị cấp cao ASEAN (10-13/11) tại nước này.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/thu-tuong-campuchia-huy-tham-du-thuong-dinh-g20-vi-mac-covid-19-post14230.html