Thủ tướng Canada Justin Trudeau tiến hành cải tổ nội các

Chủ tịch Ủy ban Ngân khố quốc gia Scott Brison đã 'châm ngòi' cho đợt cải tổ nội các lần này khi cuối tuần qua thông báo từ chức.

Ảnh tư liệu: Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu tại Montreal, Canada ngày 7/12/2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ảnh tư liệu: Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu tại Montreal, Canada ngày 7/12/2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 14/1 đã tiến hành sắp xếp lại nội các, 9 tháng trước khi bước vào cuộc tổng tuyển cử.

Chủ tịch Ủy ban Ngân khố quốc gia Scott Brison đã “châm ngòi” cho đợt cải tổ nội các lần này khi cuối tuần qua thông báo từ chức.

Trong đợt cải tổ này, bà Jane Philpot, hiện là Bộ trưởng phụ trách dịch vụ bản địa, phó Chủ tịch Ủy ban Ngân khố quốc gia, sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Ngân khố quốc gia và Bộ trưởng Chính phủ kỹ thuật số. Bộ trưởng phụ trách các vấn đề cựu chiến binh Seamus O’Regan sẽ đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng các dịch vụ bản địa.

Bộ trưởng Tư pháp Jody Wilson-Raybould sẽ giữ chức Bộ trưởng các vấn đề cựu chiến binh. Thư ký quốc hội cho Bộ trưởng Đổi mới, Khoa học và Phát triển kinh tế David Lametti sẽ giữ chức Bộ trưởng Tư pháp. Thư ký quốc hội cho Bộ trưởng các thể chế dân chủ Bernadette Jordan được bổ nhiệm là Bộ trưởng Phát triển kinh tế nông thôn.

Phản ứng với đợt cải tổ nội các lần này của Thủ tướng Trudeau, nghị sỹ đảng Bảo thủ Pierre Poilievre chỉ trích đây là lần sắp xếp lại ghế “trên một con tàu đang chìm dần.” Lãnh đạo Đảng Nhân dân Canada viết trên Twitter rằng: "Khi chọn Bộ trưởng, tôi sẽ không dựa trên những yếu tố như giới tính, sắc tộc, hay tuổi tác, mà trên cơ sở kinh nghiệm, năng lực của họ để phục vụ tốt nhất cho người dân Canada"./.

Hương Giang (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-canada-justin-trudeau-tien-hanh-cai-to-noi-cac/548201.vnp