Thủ tướng chỉ đạo xử lý chuyện 'Tác quyền cây lúa' đăng trên TBKTSG

Liên quan đến bài viết 'Tác quyền cây lúa' được đăng tải trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn-TBKTSG (Saigon Times Group), Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, xử lý.

Ngày 31-12-2018, ông Nguyễn Cao Lục, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký công văn số 12790/VPCP-NN gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Thời báo Kinh tế Sài Gòn số ra ngày 18-12-2018 trong bài “Tác quyền cây lúa” đưa tin việc ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất lúa giống đặt ra vấn đề tác quyền cây lúa.

Công văn trích dẫn bài báo trên TBKTSG cho biết, nhiều ý kiến cho rằng thu tác quyền giống lúa giúp khai thông điểm nghẽn, mở ra kênh vốn cho nghiên cứu khoa học nông nghiệp. Nếu trả tác quyền 1 đô la Mỹ/tấn gạo xuất khẩu, mỗi năm sẽ có khoảng 6 triệu đô la Mỹ cho nghiên cứu lúa giống (mỗi năm Việt Nam xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn gạo- NV). Thương mại hóa đã có cầu và rõ nguồn cung, rất cần thị trường chính danh.

Tại công văn nêu trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu thông tin nêu trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, trên TBKTSG Online ngày 18-12-2018 đã đăng tải bài viết "Tác quyền cây lúa”, trong đó, đề cập việc Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long (CLRRI) đã ký hợp đồng chuyển giao độc quyền hai giống lúa chịu mặn OM 18 và OM 9577 cho Tập đoàn Lộc Trời (LTG). Theo đó, tác quyền được tính 200 đồng/ki lô gam lúa giống bán ra, thời hạn độc quyền không quá 20 năm.

Theo tìm hiểu của TBKTSG Online, ngoài Lộc Trời, CLRRI cũng đã ký kết hợp đồng chuyển giao cho Công ty cổ phần giống cây trồng Cửu Long hai giống lúa OM 426 và OM 448. Điều này, có thể thấy nhu cầu của thị trường là có.

Tuy nhiên, như thông tin TBKTSG Online đã nêu, có ý kiến cho rằng, CLRRI là đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước cho các hoạt động nghiên cứu, nên giống lúa mới làm ra, cần được chuyển giao miễn phí cho nông dân sử dụng, trong khi việc định phí chuyển giao tác quyền giống lúa thực chất là “khoản phí gián thu” thông qua doanh nghiệp và nông dân phải thực trả tiền sử dụng qua việc mua lúa giống, sẽ tạo thêm gánh nặng cho người trồng lúa.

Trong khi đó, việc định giá và thực thi tác quyền giống lúa không phải là câu chuyện mới mà đã được đề cập nhiều năm qua, song chưa được thực hiện nghiêm túc. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ quy định: tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển, được hưởng quyền sở hữu, được chuyển giao quyền đối với giống cây trồng.

Tuy nhiên, trong thực tế, các nhà khoa học chưa được trả tác quyền tương xứng trên cơ sở thực thi nghiêm túc quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả đối với giống lúa.

Chính vì vậy, trong bài viết “Tác quyền cây lúa” đã đề xuất thu mỗi tấn gạo xuất khẩu 1 đô la Mỹ, như vậy, với khoảng 6 triệu tấn gạo xuất khẩu hàng năm, thì sẽ có khoảng 6 triệu đô la Mỹ tiền tác quyền cho nghiên cứu giống mới. Điều này, cũng sẽ giúp hóa giải được những “nghi ngại” về việc sử dụng ngân sách nghiên cứu giống lúa mới, nhưng nông dân lại không được nhận chuyển giao miễn phí.

Mời xem thêm bài "Tác quyền cây lúa":

Trung Chánh

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/283919/thu-tuong-chi-dao-xu-ly-chuyen-tac-quyen-cay-lua-dang-tren-tbktsg-.html