Thủ tướng chia sẻ với kiều bào UAE về lý do đặc biệt đặt tên Luật Căn cước

Thủ tướng cho biết Quốc hội vừa thông qua Luật Căn cước mà không gọi là Luật Căn cước công dân bởi trong đó có cả các quy định liên quan đến bà con không có quốc tịch Việt Nam.

Tối 1/12, giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đã dành thời gian gặp gỡ bà con kiều bào tại Dubai, UAE.

Vừa bước vào khán phòng, Thủ tướng đến bắt tay và hỏi thăm về tình hình đời sống của bà con kiều bào ở UAE.

Bà con kiều bào bày tỏ vui mừng, cùng quây quần bên Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân.

Ông Huỳnh Bảo Khương - Trưởng ban liên lạc cộng đồng người Việt tại UAE cảm ơn Thủ tướng dù lịch trình dày đặc nhưng vẫn dành thời gian gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại UAE. “Chúng tôi rất trân trọng tình cảm này”, ông Khương chia sẻ.

Theo ông Khương, cộng đồng người Việt Nam tại UAE chỉ chiếm số lượng nhỏ so với dân số nước này. Với bản chất cần cù, sáng tạo, vượt khó của người Việt Nam, bà con cố gắng nỗ lực phát triển, từng bước có những thành quả nhất định.

“Khi dịch bệnh tràn vào UAE, anh chị em ban liên lạc cùng sự hỗ trợ của đại sứ quán đã nỗ lực cung cấp hàng nghìn suất cứu trợ cho bà con người Việt mất việc tại đây. Điều này mang tinh thần "lá lành đùm lá rách" trong lúc hoạn nạn.

Khi dịch bệnh tại UAE ổn định thì tại Việt Nam lại bùng phát. Chúng tôi một lần nữa hướng về Tổ quốc với món quà tuy nhỏ nhưng bằng tất cả tấm lòng”, ông Khương kể lại.

Ông Khương gửi gắm mong muốn của bà con kiều bào tại đây tới Thủ tướng là được quan tâm hơn để có điều kiện lao động, sinh hoạt thuận tiện hơn.

Ông Huỳnh Bảo Khương - Trưởng ban liên lạc cộng đồng người Việt tại UAE

“Tôi ví dụ như giao dịch bất động sản, chuyển nhượng rất tốn thời gian. Có trường hợp bị đánh thuế hai lần. Mong Thủ tướng và cán bộ quan tâm cải cách thủ tục hành chính cho đồng bào Việt Nam ở nước ngoài”, ông Khương nói.

Ngoài ra, bà con cũng cho biết, trong thương mại, giao thương của Việt Nam với UAE nói riêng và nước khác nói chung, chi phí logistic rất cao nên hàng hóa của người Việt Nam tại đây khó cạnh tranh với các nước khác.

Một số kiều bào khác cũng đề xuất Chính phủ có hỗ trợ giảm chi phí vận chuyển, có chỉ dẫn địa lý hàng hóa rõ ràng, nới lỏng chính sách visa…

'Xem việc của bà con như việc của nhà mình'

Trước các đề nghị của bà con kiều bào, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đại sứ quán nắm bắt các khó khăn của bà con, xem nhu cầu bà con sinh sống làm ăn ở đây vướng gì thì tháo gỡ với tinh thần "xem việc của bà con như việc của nhà mình".

Thủ tướng cho biết Quốc hội vừa thông qua Luật Căn cước mà không gọi là Luật Căn cước công dân bởi trong đó có cả các quy định liên quan đến bà con không có quốc tịch Việt Nam (công dân có quốc tịch Việt Nam mới gọi là công dân).

“Vì vậy, Quốc hội đã thảo luận và chọn phương án thẻ căn cước để bà con cô bác ra nước ngoài thất lạc giấy tờ thì nay mai có hướng dẫn làm giấy tờ, có thẻ căn cước trong đó có các thông tin của mình. Hoặc trước đây bà con ra nước ngoài theo điều kiện khác nhau, không đủ thông tin thì bây giờ làm thẻ căn cước để có đầy đủ thông tin”, Thủ tướng phân tích.

Với chính sách về đất đai, người đứng đầu Chính phủ cho biết Quốc hội cũng đang bàn thảo. Trong đó, Nhà nước cố gắng chọn phương án nào có lợi, đỡ phiền hà nhất cho người dân.

Nhận định Luật Đất đai sửa nhiều lần rồi nhưng đó là đạo luật khó, Thủ tướng nhấn mạnh: “Ai cũng cần sống, mà sống thì phải có đất, có nhà. Đất, nhà thế nào thì là cả vấn đề. Ngày xưa mua đất với giấy viết tay nhưng bây giờ thì không được”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giải đáp các kiến nghị của bà con kiều bào. Ảnh: Nhật Bắc

Về giảm chi phí vận chuyển logistic, Thủ tướng cho biết, Nhà nước đang cố gắng bằng việc đầu tư hạ tầng giao thông, mở các đường bay…

Theo Thủ tướng, trong các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo UAE, ông luôn đề nghị phía UAE tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam tiếp tục sinh sống, làm việc, hội nhập sâu, đóng góp tích cực vào sự phát triển của UAE cũng như quan hệ hữu nghị hai nước và luôn hướng về quê hương, đất nước.

Kiều bào là một nguồn lực của dân tộc Việt Nam

Thủ tướng khẳng định: "Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam".

Đảng, Nhà nước luôn coi trọng việc củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, quan tâm, chăm lo, hỗ trợ để bà con ổn định, hội nhập vào xã hội sở tại, giữ gìn ngôn ngữ, bản sắc văn hóa Việt Nam; đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một lần nữa, Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước với người Việt Nam ở nước ngoài, luôn làm tốt công tác lãnh sự, giải quyết tốt các vấn đề pháp lý cho bà con, thực hiện các thủ tục đơn giản, thuận lợi nhất.

Thủ tướng tặng quà lưu niệm cho Đại sứ quán Việt Nam tại UAE.

Đại sứ quán nắm vững thông tin, dữ liệu đầy đủ về bà con, như địa chỉ của từng người, để liên hệ khi cần thiết, chăm lo kịp thời về đời sống vật chất và tinh thần.

"Tiếp tục quy tụ, gắn kết cộng đồng, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, nhất là khi gặp khó khăn, hoạn nạn, "tắt lửa tối đèn", xây dựng cộng đồng ngày càng ổn định và phát triển, gắn kết với cộng đồng người Việt tại các nước vùng Vịnh, giữ gìn bản sắc dân tộc và quê hương, giáo dục con cháu về cội nguồn, duy trì ngôn ngữ tiếng Việt”, Thủ tướng căn dặn.

Kết thúc cuộc gặp gỡ với bà con kiều bào, Thủ tướng bày tỏ áy náy và mong bà con thông cảm khi để bà con từ các nơi xa xôi về đây chờ đợi vào lúc tối muộn. Thủ tướng chia sẻ, khi kết thúc các hoạt động tại hội nghị COP28, ông đi thẳng từ hội nghị về đây để gặp bà con.

Đại sứ Việt Nam tại UAE Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại UAE có khoảng 5.000 người, là cộng đồng mới hình thành khoảng 20 năm nay. Bà con nhìn chung đều nỗ lực vươn lên, thực hiện tốt pháp luật và hòa nhập với cộng đồng sở tại; luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần "lá lành đùm lá rách" và hướng về quê hương, đất nước.

Thu Hằng (từ Dubai, UAE)

Thu Hằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thu-tuong-chia-se-voi-kieu-bao-uae-ve-ly-do-dac-biet-dat-ten-luat-can-cuoc-2221922.html